Linh mục giám đốc phòng Báo Chí Toà Thánh

trả lời cho những lời tố cáo của các nạn nhân

của cha Marcial Maciel

 

Linh mục giám đốc phòng Báo Chí Toà Thánh trả lời cho những lời tố cáo của các nạn nhân của cha Marcial Maciel.

Mêhicô (Apic 26/03/2012) - Trong một bản tin phát đi hôm 26 tháng 03 năm 2012, hãng tin Công giáo Apic cho biết, trong thành công của chuyến viếng thăm Mêhicô của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI, cũng có một bóng tối bên cạnh, đó là những lời tố cáo Ðức Thánh cha Benedicto XVI, khi còn là Hồng y Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin. Những lời tố cáo này cho rằng Ðức Thánh cha đã biết về chuyện của linh mục Marcial Maciel, sáng lập viên của hội dòng "Những Chiến Sĩ của Chúa Kitô", nhưng làm ngơ trước những tội lỗi gây gương mù của vị linh mục này.

Về điểm này, linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, đã lên tiếng trình bày rằng: sự thật là Ðức chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Ðức đương kim Giáo hoàng Bênêđitô XVI, không biết gì về cuộc sống "nước đôi" của linh mục Marciel Maciel, mãi cho đến năm 1997, khi xuất hiện những lời tố cáo những lạm dụng tính dục của vị linh mục này. Cuộc điều tra chính thức đã bắt đầu từ đó và dẫn đến kết luận chắc chắn về những lỗi phạm của cha Marcial Maciel và đòi buộc việc cải tổ dòng tu "Những chiến sĩ của Chúa Kitô" như còn đang được thực hiện. Vì thế, theo nhận định của cha Lombardi, việc tố cáo Ðức Bênêđitô XVI và Giáo hội đã không hành động theo sự thật và sự trong suốt, là một xúc phạm bất công đối với Ðức Thánh cha.

Ðược biết, dựa trên những kết quả điều tra, Ðức Thánh cha Bênêđitô XVI, từ năm 2006, đã buộc cha Marcial Maciel từ bỏ mọi nhiệm vụ, sống rút lui vào cuộc đời ăn năn đền tội. Xét vì cao tuổi và vì hoàn cảnh bệnh tật của cha ấy, nên thẩm quyền Giáo hội lúc đó đã không công bố hình phạt nào theo giáo luật. Vị linh mục này đã qua đời năm 2008.

Ngoài ra, một số các nạn nhân của cha Marcial Maciel còn phiền trách Ðức Thánh cha đã không có cuộc tiếp xúc nào với họ, như ngài có thói quen làm như vậy trong các chuyến thăm trước đây tại Pháp và tại Bồ Ðào Nha. Ðáp lại lời phiền trách này, cha Federico Lombardi cho biết những nạn nhân của cha Marcial Maciel phân rẽ thành nhiều nhóm có lập trường khác nhau: có người muốn gặp Ðức Thánh cha, có người không muốn, và cuối cùng đã không có lời yêu cầu nào về cuộc gặp gỡ này. Theo diễn tiến thông thường trong các chuyến viếng thăm trước đây về vấn đề này, thì các nạn nhân là những người bày tỏ ý muốn gặp Ðức Thánh cha, qua trung gian của những vị chủ chăn tại Giáo hội địa phương, và như thế cuộc gặp gỡ là một cuộc "đối thoại chữa lành", trong đó các vị chủ chăn Giáo hội địa phương lãnh lấy trách nhiệm chăm sóc và nâng đỡ phục hồi các nạn nhân.

Ðược biết, vài ngày trước khi Ðức Thánh cha đến thăm Mêhicô, Ðức Tổng Giám mục Carlos Aguilar Retes, Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Mêhicô, đã tuyên bố với giới báo chí rằng ngài không có danh sách về các nạn nhân này, và rằng không có ai đến gặp ngài bàn về vấn đề này cả.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page