Ðức Thánh cha làm phép quả chuông

được dùng trong Ðại Hội

Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin

 

Ðức Thánh cha làm phép quả chuông được dùng trong Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin.

Roma (Zenit 15/03/2012) - Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế lần thứ 50 sẽ diễn ra tại Dublin, Ái Nhĩ Lan, từ ngày 10 đến 17 tháng 06 năm 2012. Theo tin của hãng Zenit, thì Phái Ðoàn Ái Nhĩ Lan, do Ðức Tổng Giám mục Diarmuid Martin dẫn đầu, đã đưa quả chuông này đến Roma, để được Ðức Thánh cha Benedicto XVI làm phép trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu sáng thứ tư 14 tháng 03 năm 2012.

Trong năm qua, trước khi được đưa đến Roma, quả chuông đã được đưa đến 26 Giáo phận của Ái Nhĩ Lan, tại hơn 1,000 giáo xứ, để được đánh vang lên như lời mời gọi các tín hữu đến tham dự Ðại Hội Thánh Thể. Theo thông cáo chính thức của Hội Ðồng Giám Mục Ái Nhĩ Lan, thì đã có khoảng 300 ngàn tín hữu trực tiếp đến đánh vào quả chuông này trong thời gian một năm qua, trong chiến dịch đưa chuông đến khắp nơi Ái Nhĩ Lan.

Theo một truyền thống còn được kể lại tại Ái Nhĩ Lan, thì thánh Patrick luôn để lại một quả chuông tại bất cứ nhà thờ nào được ngài làm phép, như một biểu tượng mỗi lần đánh chuông vang lên là mỗi lần vang lên lời mời gọi tín hữu đến với Chúa Giêsu Thánh Thể hiện diện trong Nhà Thờ.

Ban Tổ chức Ðại Hội Thánh Thể Quốc Tế tại Dublin cho biết dự trù mỗi ngày trong thời gian có Ðại Hội, sẽ có khoảng 25 ngàn tín hữu hành hương đến Dublin, cộng thêm khoảng 12 ngàn khách hành hương quốc tế đến từ 99 quốc gia khác nhau, đã ghi danh tham dự.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page