Nhà nước Việt Nam rút lại visa nhập cảnh

của Phái đoàn của Hội Ðồng Toà Thánh

Công Lý và Hoà Bình

 

Nhà nước Việt Nam rút lại visa nhập cảnh của Phái đoàn của Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình.

Việt Nam (Apic 26/03/2012) - Theo điện tín gởi cho Toà Tổng Giám mục Sài Gòn, hôm 23 tháng 03 năm 2012, Ðức Hồng y Peter Turkson, Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình, đã báo tin là Phái Ðoàn Roma chưa khởi hành vào Việt Nam được, vì vào phút cuối các visa nhập cảnh vào Việt Nam đã bị Toà Ðại Sứ Việt Nam ở Roma rút lại.

Như đã đưa tin, mục đích của chuyến đi củaPhái đoàn thuộc Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình đến Việt Nam là để thu thập những dữ kiện cho án phong chân phước và hiển thánh cho Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

Ðược biết vào tháng giêng năm 2012, các linh mục đặc trách giúp phái đoàn Roma thu thập những dữ kiện cho án phong thánh, tại các Giáo phận Sài Gòn, Huế, Nha Trang, Hà nội, đã thông báo về chuyến viếng thăm làm việc này, dự trù từ cuối tháng 03 đến đầu tháng tư năm 2012, và mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nay vào giờ chót, các thành viên của phái đoàn bị rút lại chiếu khán, không cho nhập cảnh vào Việt Nam. Các quan sát viên nước ngoài và hãng tin EDA của Hội Thừa Sai Paris, đã lưu ý sự thay đổi lập trường bất ngờ của Nhà Nước Việt Nam.

Còn nhớ, Ðức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận đã bị ngược đãi, bị Nhà Nước Cộng Sản Việt Nam giam tù 13 năm trong nhiều nhà tù khác nhau, và cuối cùng bị trục xuất ra khỏi Việt Nam. Chức vụ cuối cùng ngài thi hành cho đến lúc qua đời tại Roma, năm 2002, là Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh Công Lý và Hoà Bình. Theo tin không chính thức, thì Nhà Nước Việt Nam không muốn Toà Thánh xúc tiến hồ sơ Phong Chân phước và Hiển thánh cho Ðức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page