Vài con số thống kê của

Giáo hội Công giáo tại Mêhicô và Cuba

nhân dịp chuyến tông du của Ðức Thánh cha

 

Vài con số thống kê của Giáo hội Công giáo tại Mêhicô và Cuba nhân dịp chuyến tông du của Ðức Thánh cha.

Vatican (Radio Vatican 22/03/2012) - Quốc gia Mêhicô rộng 1,958,201 m2 và tổng số dân là 108,426,000; trong số này có 91.89%, tức 99,635,000 tín hữu Công giáo. Giáo hội Công giáo Mêhicô hiện có 93 giáo phận, với 6,744 giáo xứ, 7,169 trung tâm mục vụ đủ loại. Hiện nay, có 163 giám mục, 16,234 linh mục, 30,023 tu sĩ, 505 thành viên các tu hội đời, 25,846 thừa sai giáo dân và 295,462 giáo lý viên. Tiểu chủng sinh có 4,524 học sinh, và 6,495 đại chủng sinh.

Với 8,991 cơ sở giáo dục Công giáo thuộc đủ các cấp, Giáo hội Công giáo Mêhicô huấn luyện cho 1,856,735 sinh viên học sinh. Ngoài ra, Giáo hội tại Mêhicô điều hành 257 bệnh viện, 1602 phòng khám bệnh, 08 trại cùi, 372 nhà dành cho người già hoặc tàn tật, 329 nhà mồ côi, 2,134 trung tâm cố vấn gia đình ủng hộ sự sống con người.

Quốc gia thứ hai của chuyến viếng thăm của Ðức Thánh Cha lần này là Cuba, có diện tích 110,861 m2, và với dân số tổng cộng là 11,242,000, trong số này, có 6,242,000 là người Công giáo. Với 11 giáo phận, 304 linh mục, và 2,210 trung tâm mục vụ. Giáo hội Công giáo tại Cuba gồm có 17 giám mục, 361 linh mục, 656 tu hội đời, 2,212 giáo dân dấn thân và 4,133 giáo lý viên, 13 tiểu chủng sinh, và 78 thầy đại chủng sinh.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page