Ðức Thánh cha bày tỏ đau buồn

trước vụ tai nạn xảy ra tại Thụy Sĩ

 

Ðức Thánh cha bày tỏ đau buồn trước vụ tai nạn xảy ra tại Thụy Sĩ.

Roma (Zenit 15/03/2012) - Tưởng cũng nên nhắc lại tại nạn giao thông đau buồn này, đó là vào đêm 13 rạng sáng hôm 14 tháng 03 năm 2012, tại bang Valais, Thụy Sĩ, tai nạn đã xảy ra và cướp đi 28 sinh mạng, trong có có 22 em học sinh. Ðược biết, chiếc xe bus đã đâm vào vách một đường hầm khi đang chở các em học sinh trong hai lớp của một trường học ở Bỉ. Tại nạn này cũng làm cho 24 em khác bị thương.

Trong đêm canh thức cầu nguyện sau tai nạn, do Ðức cha Giacinto Berloco, Sứ thần Tòa Thánh tại vương quốc Bỉ, chủ sự, trước sự hiện diện của Ðức cha André-Joseph Léonard, Tổng Giám mục Giáo phận Malines-Bruxelles, Ðức Sứ thần Tòa Thánh đã chuyển đến và công bố điện thư chia buồn của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI. Ðức Thánh cha chân thành chia buồn với các gia đình có người bị nạn và khẳng định ngài luôn hiệp thông cùng họ đặc biệt trong lời cầu nguyện.

Cũng trong tâm tình ấy, các Ðức Giám mục vương quốc Bỉ, thông qua Ðức cha Léon, cũng "bày tỏ nỗi đau buồn và hiệp ý trong lời cầu nguyện cùng các gia đình nạn nhân".

Ðược biết, sáng hôm 14 tháng 03 năm 2012, Ðức cha Léon Lemmens, Giám mục Phụ tá Giáo phận Malines-Bruxelles, cũng đã đáp máy bay đến Thụy Sĩ cùng với cha mẹ của các nạn nhân. Ngài nói rằng: "Nhân danh các Giám mục Bỉ, tôi mong muốn đồng hành với những bậc cha mẹ các nạn nhân và hiệp thông cùng họ trong thử thách tang thương này".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page