Ðức Sứ thần Toà Thánh tại Damas, Syrie

than phiền về sự bất lực của

cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết

bạo lực đang diễn ra tại đây

 

Ðức Sứ thần Toà Thánh tại Damas, thủ đô Syrie, than phiền về sự bất lực của cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết bạo lực đang diễn ra tại đây.

Syrie (Apic 14/03/2012) - Phát biểu trên Ðài Vatican hôm 13 tháng 03 năm 2012, Ðức Tổng Giám mục Mario Zenari, Sứ thần Toà Thánh tại Damas, đã mong sao cộng đồng quốc tế lên tiếng rõ ràng rằng hiện tình đang diễn ra tại Syrie là điều không thể chấp nhận được. Ðức Sứ thần nói rằng: "Ước gì Liên Hiệp Quốc mau chóng tìm được giải pháp giúp cho Syrie bước ra khỏi sự bế tắc hiện nay."

Ðược biết, Liên Bang Nga và Trung Quốc luôn bỏ phiếu VETO, không thừa nhận những quyết định của Hội Ðồng An Ninh của Liên Hiệp Quốc.

Theo ý kiến của Ðức Tổng Giám mục Mario Zenari, thì tình hình hiện tại Syrie cần những nỗ lực cụ thể từ nhiều phía, để chặn đứng cái vòng luẩn quẩn của bạo lực và cuộc thảm sát khủng khiếp đang diễn ra nhiều nơi tại Syrie. Sau cuộc phát hiện tại thành phố Homs, miền trung Syrie, khoảng hơn 50 xác của phụ nữ và trẻ em, bị cắt cổ hay bị đâm chết, rồi bị đốt thành than, Ðức Sứ thần Toà Thánh tại Syrie đã gọi đây là "một cuộc thảm sát khủng khiếp", và ngài còn cho biết thêm đó đây trên đất nước Syrie cũng vẫn đang diễn ra những hành động bạo lực và dã man tương tự như vậy.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page