Tổng số những người Công giáo Bỉ

còn thực hành đạo hiện nay

chỉ chiếm 3% dân số

 

Tổng số những người Công giáo Bỉ còn thực hành đạo hiện nay chỉ chiếm 3% dân số.

Bruxelles, Bỉ quốc (Apic 27/02/2012) - Hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ Apic trong bản tin phổ biến ngày 27 tháng 02 năm 2012, đã trích lại kết quả điều tra của Ðài Phát Thanh Bỉ quốc (RTBF), cho biết rằng trong vòng 30 năm qua, dân số Công giáo tại Bỉ đã giảm xuống 20%.

Vào năm 1982, tổng số tín hữu Công giáo tại Bỉ chiến 72% dân số; nay vào thời điểm của năm 2012 thì chỉ còn 50% dân số là tín hữu Công giáo. Ngược lại, tổng số anh chị em vô thần, trong thời gian 30 năm qua, đã gia tăng gấp đôi. Vào năm 1982, những anh chị em vô thần chiếm 24%, nhưng hiện nay, vào năm 2012, tổng số anh chị em vô thần tại Bỉ đã tăng đến 42%. Ðiều đáng chú ý hơn nữa là hiện có 70% người trẻ sinh ra sau năm 1984, tuyên bố họ không có liên hệ nào đối với Giáo hội Công giáo.

Linh mục Tommy Scholtès, tu sĩ dòng tên và là người phát ngôn của Hội Ðồng Giám Mục Bỉ, đã đưa ra những lý do giải thích hiện trạng tiêu cực kể trên như sau: "Trước hết, có những phong trào có liên hệ đến "Tâm Thức Tháng 05 năm 68" (5/68), rồi đến những biến cố gần đây nhất của nạn ấu dâm. Thêm vào đó, những anh chị em tín hữu Hồi giáo đang gia tặng thật mạnh. Càng ngày dân chúng càng không thích đến nhà thờ, không thích tham gia vào một cơ chế.

Bàn về khả thể của một sự đổi thay tinh thần tiêu cực, linh mục Tommy Scholtès cho biết như sau: "Sự trở về lại với Giáo hội, sẽ tuỳ thuộc vào phẩm chất đời sống kitô của các tín hữu, tuỳ thuộc vào phẩm chất đời sống của các linh mục, đồng thời cũng lệ thuộc vào phẩm chất của những vị lãnh đạo các cộng đoàn, và phẩm chất những sứ điệp mà Giáo hội thông truyền."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page