Ðức Hồng y Jose Sanchez

qua đời tại Phi Luật Tân

 

Ðức Hồng y Jose Sanchez qua đời tại Phi Luật Tân.

Manila, Phi Luật Tân (Ucanews 10/03/2012) - Hôm mùng 09 tháng 03 năm 2012, trang tin của Hội đồng Giám mục Công giáo Phi Luật Tân thông báo rằng sau những ngày tháng điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế Hồng y Santos, thuộc thành phố San Juan, Ðức Hồng y Jose Sanchez, đã trút hơi thở cuối cùng tại đây do nhiều cơ quan nội tạng không thể hoạt động được nữa; hưởng thọ 91 tuổi.

Ðức Hồng y Jose Sanchez, người Phi Luật Tân, đã từng nắm giữ trọng trách Tổng trưởng Thánh bộ giáo sĩ tại Tòa Thánh Vatican trước đây. Ngài sinh ngày 17.03.1920, tại Pandan, Catanduanes; thụ phong linh mục tại Sorsogon năm 1946. Ngài được tấn phong Giám mục được 43 năm và làm Hồng y trong 20 năm.

Vào năm 1968, lúc 47 tuổi, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá Giáo phận Caceres, lúc đó gọi là Nueva Caceres. Ba năm sau, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Lucena trước khi kế nhiệm Ðức Giám mục Alfredo Mario Obviar vào tháng 09.1976. Sau khi làm Giám mục Lucena được hơn 5 năm, ngài được tấn phong làm Tổng Giám mục Nueva Segovia vào ngày 12 tháng Giêng năm 1982, và tháng 10 năm 1985 ngài được bổ nhiệm làm thư ký Thánh bộ Truyền giáo.

Ngày mùng 01 tháng 07 năm 1991, Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm Tổng trưởng Thánh bộ Giáo sĩ, đồng thời được chỉ định làm Chủ tịch Ủy ban Quản trị di sản Tông tòa.

Thánh lễ an táng Ðức Hồng y Jose Sanchez được cử hành vào ngày thứ hai, 12 tháng 03 năm 2012, tại thánh đường Chúa Chiên Lành, do cựu Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Cebu đã nghỉ hưu, là Ðức Hồng y Ricardo Vidal, chủ tế, cùng với hơn 30 Giám mục và hàng trăm linh mục đồng tế.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page