Thượng viện Hoa Kỳ ngăn chặn

nỗ lực để bảo vệ tự do tôn giáo

 

Thượng viện Hoa Kỳ ngăn chặn nỗ lực để bảo vệ tự do tôn giáo.

Washington (Zenit 01/03/2012) - Hôm mùng 01 tháng 03 năm 2012, Thượng viên Hoa Kỳ bỏ phiếu với mức chênh lệch rất nhỏ 51-48 để ngăn chặn Ðạo luật Tôn Trọng Quyền Hạn về Lương Tâm do thượng nghi sĩ Roy Blunt và 37 thượng nghhị sĩ khác bảo trợ. Biện pháp được đề nghị là cho phép các chủ nhân và hãng bảo hiểm không phải trả tiền cho nhân công để đài thọ cho các dịch vụ ngừa thai.

Trong một bản tin do Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ phổ biến, sau khi thượng viên bỏ phiếu, Ðức cha William E. Lori, ở Bridgeport, Connecticut, chủ tịch Uỷ Ban Lâm Thời về Tự Do Tôn Giáo của Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, nói rằng: "Nhu cầu bảo vệ quyền lương tâm của người công dân là vấn đề hết sức quan trọng tại quốc gia chúng ta ngay lúc này". Ngài khẳng định rằng: "Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ mạnh mẽ quyền lương tâm qua mọi phương tiện luật pháp hiện có. Tự do tôn giáo nằm ngay trọng tâm của nền dân chủ và bắt rễ tại phẩm giá của tất cả mọi con người. Chúng tôi sẽ không ngưng nghỉ cho đến khi việc bảo vệ quyền lương tâm được phục hồi và tu chính thứ nhất của Hiến Pháp được trả về nơi chốn được tôn trọng trong Bản Tuyên Ngôn Nhân Quyền."

Cuộc bỏ phiếu 51 trên 48 để bãi bỏ tu chính được thực hiện hầu như là ngang ranh giới của lưỡng đảng: có ba nghị sĩ Dân Chủ: Robert P. Casey Jr. (Pa.), Joe Manchin (W.Va.) và Ben Nelson (Neb.) - đã ủng hộ điều này, và một nghị sĩ Cộng Hòa, Olympia Snowe (Maine) đã chống lại.

Một số nghị sĩ đã tuyên bố mình là người Công Giáo cũng bỏ phiếu chống. Ông Matt Smith, Chủ tịch Hội Bênh Vực Công Giáo, cho biết có mười ba người tham gia, ông nói rằng: "Bổn phận của chúng tôi là giáo dân phải ghi nhận những người không ủng hộ các giá trị của chúng tôi phải chịu trách nhiệm, và bỏ phiếu cho họ theo lương tâm chúng tôi khi có dịp."

Về phần mình, Ðức Hồng y Timothy Dolan, Tổng Giáo phận New York, thì lại đề cập đến sự chia rẽ giữa người Công Giáo về vấn đề này. Ðức Hồng y Dolan giải thích rằng: "Rất tiếc, sự hiệp nhất của cộng đồng Công Giáo đã bị lung lạc một chút bởi một số người nghĩ rằng tổng thống Obama đã lắng nghe và bây giờ chúng ta không cần phải lo lắng nữa." Tuy nhiên, Ðức Hồng y Timothy Dolan khẳng định: "Các giám mục Công Giáo sẽ tiếp tục, trong các nỗ lực của mình, để ngăn chặn hay cải tổ quy luật mới. Chúng ta phải thực tế và chuẩn bị cho những ngày tháng khó khăn."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page