Khởi động chương trình

"Truyền giáo cho các Ðô thị"

(Mission Metropolis)

 

Khởi động chương trình "Truyền giáo cho các Ðô thị" (Mission Metropolis).

Roma (WHÐ 24/02/2012) - Như đã đưa tin, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro, kéo dài trong suốt Mùa Chay này, 12 giáo phận tại châu Âu cùng tham gia một chương trình truyền giáo đặc biệt, khởi đi từ sáng kiến của Hội đồng Tòa Thánh về Tân Phúc Âm hóa để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục sẽ diễn ra vào tháng Mười sắp tới về chủ đề Tân phúc âm hóa.

12 giáo phận tại châu Âu tham gia chiến dịch này với các buổi hội thảo, học hỏi, suy gẫm, đi đàng thánh giá, các buổi cầu nguyện, tĩnh tâm, xưng tội, tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể... Chẳng hạn, tại Tổng giáo phận Liverpool tổ chức hội thảo với chủ đề "Lên đường và trò chuyện". Qua chủ đề này, Ðức Tổng giám mục Patrick Kelly gợi lại cuộc trò chuyện của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng. "Cuộc trò chuyện đã giúp chị bắt đầu một cuộc sống mới, để quý chuộng việc cầu nguyện và thờ phượng đích thực, và tuyên xưng Chúa Giêsu thực sự là Ðấng Cứu Ðộ thế giới".

Ngài thúc giục mọi người "nắm lấy mọi cơ hội trong Mùa Chay để lên đường và trò chuyện với Chúa".

Cũng vậy, tại Tổng giáo phận Esztergom-Budapest, chương trình "Truyền giáo cho các Ðô thị" gồm có việc cộng đoàn cùng nghe đọc Phúc âm thánh Maccô, sách "Tự thuật" của thánh Augustinô và canh thức sám hối. Nhiều nhà thờ trong giáo phận cũng tổ chức cho những người trẻ cùng tham gia".

Các vị mục tử cũng ý thức rằng chương trình này không chỉ diễn ra trong Mùa Chay mà thôi, mà cần được thúc đẩy và thăng tiến mãi, đặc biệt là lan tỏa đến từng gia đình Công giáo ở châu Âu.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page