Những thường dân tị nạn Afghanistan

bị bỏ rơi trong cảnh đói khát

 

Những thường dân tị nạn Afghanistan bị bỏ rơi trong cảnh đói khát.

Afghanistan (Apic 23/02/2012) - Theo phúc trình của tổ chức Amnesty International từ Luân Ðôn, Anh Quốc, được phổ biến hôm thứ năm 23 tháng 02 năm 2012, thì hiện có khoảng nửa triệu dân chúng Afghanistan bị rơi vào tình trạng đói khát, tại những nơi tạm trú, quanh thủ đô Kaboul, để tránh các cuộc chiến đang diễn ra.

Theo phúc trình nói trên, hằng ngày có khoảng 400 người dân lâm vào cảnh bắt buộc phải dời cư, để tránh chiến tranh càng ngày càng leo thang giữa các phe phái. Tại thủ đô Kaboul, đã có khoảng 35,000 người tị nạn sống tạm bợ tại 30 địa điểm rải rác trong các khu phố nghèo.

Các cơ quan quốc tế trợ giúp nhân đạo, với những cố gắng của chính quyền, không thể chuyển các đồ cứu trợ đến những người dân lánh nạn này. Theo tin của báo "New York Times", thì trong vòng một tháng, có 28 trẻ em bị thiệt mạng nơi những trại tị nạn quanh thủ đô Kaboul.

Theo anh Horia Mosadiq, một chuyên viên Afghanistan nghiên cứu về các cứu trợ nhân đạo, đã nhận định rằng các nhóm quyền lực quốc tế và địa phương Afghanistan cần ý thức về những hậu quả tang thương mà người thường dân phải gánh chịu vì những xung đột nội chiến. Lực lượng vũ trang Taliban cần cố gắng hơn nữa để bảo vệ thường dân, bằng cách cho phép các tổ chức nhân đạo được mang các đồ cứu trợ vào những vùng do họ kiểm soát. Các thẩm quyền cần làm sao để sử dụng những cứu trợ quốc tế hiện có, để đáp lại những nhu cầu khẩn thiết của những gia đình đang sống trong cảnh dời cư thiếu thốn.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page