Phong Trào "Hiệp Thông và Giải Phóng"

xin mở án phong thánh

cho Vị Sáng Lập, Linh mục Luigi Guissani

 

Phong Trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" xin mở án phong thánh cho Vị Sáng Lập, Linh mục Luigi Guissani.

Milano, Italia (Apic 23/02/2012) - Theo tin của hãng Thông tấn Công giáo Apic, phổ biến ngày 23 tháng 02 năm 2012, thì Linh mục Julian Carron, đương nhiệm chủ tịch phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, đã trình lên Ðức Hồng y Dionigi Tettamanzi, Tổng Giám mục Milanô, đơn xin mở án phong thánh cho vị sáng lập phong trào. Linh mục Luigi Guissani, sinh năm 1922 và qua đời năm 2005.

Cáo Thỉnh Viên của Vụ Án là Nữ Giáo Sư Chiara Minelli, giáo sư môn giáo luật của Ðại học Brescia.

Cha Luigi Guissani là một dung mạo nổi bật của Giáo hội Italia hiện đại. Cha sinh ra năm 1922, tại Desio, gần Milano, và tu học tại Chủng viện miền Lombardi, Bắc Italia. Thụ phong Linh mục năm 1945, cha được bổ nhiệm về dạy học tại Chủng viện của Tổng Giáo phận Milano, vừa nghiên cứu thêm về thần học Ðông Phương và thần học Tin Lành vùng Bắc Mỹ Châu. Trong thập niên 50, cha ngưng dạy học để chuyên dấn thân vào mục vụ giới trẻ, từ đó phát sinh nhóm trẻ được gọi là "Giới Trẻ Sinh Viên" sinh hoạt từ năm 1954 đến năm 1964. Từ nhóm "Giới Trẻ Sinh Viên" này đã làm nảy sinh phong trào "Hiệp Thông và Giải Phóng" vào năm 1968; Năm 1982, Phong trào được Toà Thánh chính thức nhìn nhận. Hiện tại, Phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng, có khoảng 100,000 thành viên, hiện diện tại 80 quốc gia trên thế giới, và được nhìn như là phong trào Giáo hội mang tính giáo dục, sống trọn vẹn niềm tin Kitô.

Ðể tham dự phong trào, đương sự không cần điền vào mẫu đơn nào cả. Ðương sự tự do tham dự vào sinh hoạt đặc biệt của phong trào là những lớp giáo lý hằng tuần, được gọi là "Trường Cộng Ðoàn".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page