Ðức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo

nói rằng ai muốn thấy gương mù

thì sẽ nhìn thấy gương mù

 

Ðức Hồng y Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo nói rằng ai muốn thấy gương mù thì sẽ nhìn thấy gương mù.

Roma (Apic 20/02/2012) - Trong bài bình luận đăng trong nhật báo "Người Ðưa Tin Chiều" (il corriere della sera), số phát hành ngày 20 tháng 02 năm 2012, Ðức tân Hồng y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, giải thích sự kiện báo chí Italia đã đăng tải những lá thư tường trình về những sự việc của phủ thống đốc Vatican lên Ðức Thánh cha, và coi đó như là "gương mù trong Vatican".

Ðức Hồng y lập luận rằng: trong Giáo hội cũng như trong mọi xã hội con người, những ý kiến khác biệt, những "căng thẳng" là những điều thường tình, diễn tả tính cách năng động của một cộng đồng xã hội. Thế nhưng ai muốn nhìn thấy gương mù, thì sẽ nhìn thấy gương mù. Ðó là chuyện của người muốn thế.

Người ta thường cho rằng trong Giáo hội không có dân chủ, không có trao đổi ý kiến; và khi xuất hiện một cuộc trao đổi hay bàn cãi theo thường tình, như trong mọi cộng đồng, hay trong bất cứ cơ cấu tổ chức nào, thì người ta lại phóng đại nó như là một cuộc đối đầu, một gương mù.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page