Ðại sứ Iran cạnh Toà Thánh xác nhận

Iran chỉ sử dụng những nghiên cứu

và năng lượng nguyên tử

cho mục tiêu hoà bình

 

Ðại sứ Iran cạnh Toà Thánh xác nhận lập trường của chính quyền Iran chỉ sử dụng những nghiên cứu và năng lượng nguyên tử cho mục tiêu hoà bình.

Roma (Apic 08/02/2012) - Trong cuộc họp báo tại Roma, hôm mùng 08 tháng 02 năm 2012, ông Ali Akbar Naseri, đại sứ Iran cạnh Toà Thánh Vatican từ hơn hai năm qua, đã giải thích lập trường của chính phủ Iran về việc sử dụng những trang bị nguyên tử. Ông nói: "Việc sử dụng trong quân đội những vũ khí nguyên tử và những vũ khí tàn sát tập thể, hoàn toàn không có mặt trong đường lối chính trị về quân sự ở Iran. Những hoạt động của chúng tôi trong lãnh vực nguyên tử là hoàn toàn vì mục tiêu hoà bình. Ðất nước Iran chúng tôi là thành viên chính thức của hiệp ước không phổ biến vũ khí và nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban quốc tế về nguyên tử năng, gọi tắt là AIEA.

Ðại sứ Naseri của Iran cạnh Toà Thánh cũng lên tiếng phản đối đường lối chính trị của các cường quốc phong toả Iran mà không dựa trên nền tảng pháp lý nào cả. Iran lúc nào cũng tìm cộng tác với cộng đồng quốc tế. Ông tuyến bố: "Chúng tôi không muốn có chiến tranh, chúng tôi không muốn những xung đột, nhưng đối diện với những cường quốc gây hấn, chúng tôi sẽ tự vệ với tất cả mọi phương tiện chúng tôi có trong tay".

Nhắc đến cuộc xung đột hiện nay giữa Israel và Palestine, ông Ðại sứ Iran cạnh Toà Thánh khuyến khích hai "quốc gia" này hãy lắng nghe những lời khuyên của Ðức Giáo hoàng vừa đồng thời tôn trọng các quyền lợi của con người và của các dân tộc.

Ðại sứ Iran cạnh Toà Thánh cũng cho giới báo chí biết rằng tương quan giữa Iran và Vatican là rất chân thành và thân tình. Hai bên cộng tác với nhau trong lãnh vực khoa học và văn hoá. Và cả hai quốc gia Vatican và Iran là những quốc gia có tính cách tôn giáo.

Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo về khả năng một cuộc gặp gỡ giữa Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI và tổng thống Iran, ông Mahmoud Ahmadinejad, nhà ngoại giao Iran nhắc lại rằng vào mùa thu năm 2010, tổng thống Iran đã tiếp Ðức Hồng y Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về đối thoại liên tôn, và ông bảo đảm rằng chính phủ Iran sẽ "nhiệt liệt đón tiếp Ðức Giáo hoàng".

Ðược biết, dân số Iran là gần như hoàn toàn theo Hồi giáo. Hồi Giáo Chiites chiếm 89% dân số, còn 10% dân số theo Hồi giáo Sunnites. Người Kitô, người theo Do Thái giáo, theo đạo bahais, và các tín đồ Zoroastrien, là những cộng đoàn thiểu số thật nhỏ. Riêng trong khoảng 100,000 người Kitô, có được 3 đại diện dân biểu trong quốc hội Iran.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page