Ðức Thánh cha luôn sống trong an bình

mặc cho những điều tiêu cực được phơi bày

trong các phương tiện truyền thông

 

Ðức Hồng y Cottier nhận định rằng Ðức Thánh cha luôn sống trong an bình, mặc cho những điều tiêu cực được phơi bày trong các phương tiện truyền thông.

Roma (Apic 21/02/2012) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với nhật báo "Tương Lai" (Avvenire), cơ quan ngôn luận của Hội Ðồng Giám Mục Italia, và được phổ biến trong số báo phát hành ngày 21 tháng 02 năm 2012, Ðức Hồng y Georges Cottier, tu sĩ Dòng Ða Minh, người Thuỵ Sĩ, nguyên thần học gia Phủ Giáo hoàng thời Ðức Gioan Phaolô II, đã nhận định rằng: Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI chắc chắn đau khổ nhiều vì tất cả những điều tiêu cực của Giáo hội mà các phương tiện truyền thông đang phơi bày, nhưng tận trong thâm tâm, ngài vẫn giữ được sự an bình. Ngài vẫn là "cột trụ" vững chắc nâng đỡ Giáo hội.

Ðức Hồng y Cottier nhìn nhận Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI xem ra hơi mệt mỏi một chút trên bình diện thể lý, nhưng tinh thần ngài luôn vững vàng trước những đợt sóng tấn công muốn đánh sụp Giáo hội. Ðức Thánh cha xác tín sức sống mãnh liệt nằm ở chiều sâu của Giáo hội sẽ vượt qua được những đợt sóng ở bề mặt. Thiếu sức sống ở chiều sâu này, Giáo hội sẽ dễ dàng bị Satan đánh sụp.

Ðức Hồng y Cottier kêu gọi chú ý đến sứ điệp tổng hợp tuyệt vời đã được Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI trình bày trong Công nghị Hồng y vừa qua về thái độ sống của người kitô hôm nay: đó là không bao giờ đi tìm quyền lực, nhưng luôn tìm phục vụ, cả cho đến hy sinh mạng sống nếu cần.

Ðức Hồng y Cottier cũng đề cao mẫu gương sống của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI như là một con người "khiêm tốn, đơn sơ, nhưng với một sức mạnh tinh thần vững chắc, có sức chuyển thông hoà bình. Theo cái nhìn của Ðức Hồng y Cottier, hướng thống nhất mọi hoạt động của Ðức Thánh cha là công cuộc tái rao giảng phúc âm trước sự nguội lạnh đối với kitô giáo.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page