Tôn giáo trở thành môn học bắt buộc

tại tất cả các trường học

trên toàn liên bang Nga

 

Tôn giáo trở thành môn học bắt buộc tại tất cả các trường học trên toàn liên bang Nga.

Moscova (Apic 14/02/2012) - Theo tin của hãng thông tấn Công giáo Thuỵ Sĩ được phổ biến hôm 14 tháng 02 năm 2012, thì thủ tướng Liên Bang Nga, ông Vladimir Poutine, vừa ký sắc lệnh đưa môn tôn giáo vào trong chương trình giảng dạy bắt buộc tại tất cả mọi trường học.

Bắt đầu từ tháng 09 năm 2012, các học sinh có thể chọn theo học một trong các môn như sau: Chính Thống Giáo, Phật Giáo, Do Thái Giáo, Hồi Giáo. Nếu không chọn học môn tôn giáo nào, thì cũng còn buộc theo học môn đạo đức học. Ðức Thượng Phụ Moscova đã ủng hộ sáng kiến này thật nhiều. Tuy nhiên, có một số người lên tiếng chống lại, nại lý do là không nên phân chia các trẻ nhỏ theo những tôn giáo khác nhau. Liên Bang Nga là nơi mà chủ thuyết vô thần đã được phổ biến từ 70 năm qua.

Ðược biết, việc giảng dạy môn tôn giáo trong các trường học đã bắt đầu từ tháng 04 năm 2010, và chỉ được dạy trong một tam cá nguyệt. Nhưng bắt đầu từ năm 2012 này, thì môn tôn giáo được giảng dạy liên tục suốt cả năm học. Và thủ tướng Poutine đã ra lệnh cho Bộ Giáo Dục mở những khoá huấn luyện cho các giáo viên môn tôn giáo từ tháng hai năm nay. Và các bậc làm cha mẹ, từ nay cho đến tháng ba này, phải biết con cái mình đã chọn học môn tôn giáo nào.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page