Tỉ lệ ơn thiên triệu ở tỉnh miền Trung Java

gia tăng mạnh mẽ

 

Tỉ lệ ơn thiên triệu ở tỉnh miền Trung Java gia tăng mạnh mẽ.

Jakarta, Indonesia (AsiaNews 4-2-2012): Trong một bản tin phát đi hồi đầu năm 2012, hãng tin Asianews cho biết rằng với hơn 250 học sinh và chủng sinh trong năm mới, số lượng ứng cử viên cho chức linh mục ở miền Trung Java, Indonesia, sau ba năm suy giảm, thì nay tăng trưởng cách mạnh mẽ.

Giáo hội Indonesia tỏ ra vui mừng vì sự gia tăng này. Cha Gandhi Hartono, Dòng Tên, giáo sư và kiêm Giám học của Tiểu chủng viện Thánh Phêrô Canisius, Mertoyudan ở Magelang, đã phát biểu rằng trường học của Dòng Tên đã sẵn sàng để chào đón hơn 150 ứng viên thuộc hàng trăm giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Semarang, Giáo phận Purwokerto và các khu vực khác của tỉnh Trung Java.

Ðược biết, vào tháng 06 năm 2012, Tiểu Chủng viện Thánh Phêrô Canisius sẽ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Ðây là một cơ sở giáo dục quan trọng, là tài sản của Tổng Giáo phận Semarang, nhưng được đặt dưới sự điều hành của các linh mục Dòng Tên. Rất nhiều giáo sĩ đang mục vụ trong Giáo hội tại Indonesia đã từng là học sinh của chủng viện này.

Trên đảo Java, Indonesia, có ba tiểu chủng viện: chủng viện Wacana Bhakti ở Nam Jakarta, thuộc Tổng Giáo phận địa phương, chủng viện thánh Vinh Sơn Phaolô tại Garum, ở Ðông Java, thuộc Giáo phận Surabaya, và nhà ơn gọi Berthinianum Yogyakarta, do các nhà Truyền giáo Thánh Gia điều hành.

Cha Gandhi Hartono, Dòng Tên, nói rằng dự kiến sẽ có hàng chục ứng viên sẽ gia nhập chủng viện Mertoyudan, sau khi hoàn tất việc học văn hóa thông thường. Họ sẽ tiếp tục được đào luyện để tiến tới chức linh mục, với trọng tâm là học tiếng Latinh, tiếng Anh và Kinh Thánh. Cha Hartono cũng khẳng định rằng sự gia tăng ơn gọi ở đây là rõ ràng, khi nói: "Năm nay, chúng tôi có 256 học sinh, so với 225 người năm 2011, 198 người năm 2010 và 166 người năm 2009".

Ðức cha Julianus Sunarka, Dòng Tên, Giám mục Giáo phận Purwokerto, chia sẻ rằng: "Cộng đồng Công giáo ở Indonesia rất vui mừng vì sự tăng trưởng này", và cũng cho biết Giáo phận của ngài có con số kỷ lục: với 76 linh mục triều và Dòng, 210 nữ tu, 33 nam tu sĩ, và khoảng một triệu giáo dân.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page