Các linh mục Dòng Tên tại Bangalore

bị nhóm tín đồ quá khích Ấn Ðộ giáo tấn công

 

Các linh mục Dòng Tên tại Bangalore bị nhóm tín đồ quá khích Ấn Ðộ giáo tấn công.

Bangalore, Ấn Ðộ (Apic 01/02/2012) - Hôm 31 tháng Giêng năm 2012, khoảng 100 tín đồ quá khích Ấn Giáo Hindu đã đột nhập vào khuôn viên Học Viện Thánh Joseph d' Anekal, do các cha dòng tên điều khiển, tại Bangalore, thuộc bang Karnataka, Ấn Ðộ, và buộc phải ngưng ngay các lớp học, với lý do duy nhất là vì "nhà trường đã không treo cờ quốc gia" trong ngày lễ của quốc gia Ấn, vào ngày trước đó".

Theo tường trình gởi về cho Hãng Tin Fides của Bộ Truyền Giáo, thì cha Melvin Mendonca, khoa trưởng của Học viện, đã bị nhóm quá khích tấn công. Các sinh viên ra bảo vệ cha cũng bị hành hung và bị thương tích.

Cha Melvin Mendonca cho biết: "Việc treo cờ chỉ là cái cớ mà thôi. Vài vị lãnh đạo Ấn giáo trong vùng yêu cầu rút giấy phép không cho học viện chúng tôi thi hành vai trò giáo dục nữa. Họ công khai có thái độ chống người Kitô và những cơ cấu của Kitô giáo. Theo cha Melvin, nhóm tín đồ quá khích Ấn giáo này được sự ủng hộ của chính quyền và của lực lượng an ninh tại địa phương". Cha Melvin ghi nhận là có những thành viên của Hội Ðồng thành phố Bangalore có mặt trong sự cố bạo hành xảy ra tại Học Viện.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page