Ðức Thánh cha gởi điện văn phân ưu

về cái chết của ông Oscar Luigi Scalfaro

cựu tổng thống Italia

 

Ðức Thánh cha gởi điện văn phân ưu về cái chết của ông Oscar Luigi Scalfaro, cựu tổng thống Italia.

Vatican (Apic 30/01/2012) - Là nhà chính trị nổi tiếng thuộc đảng dân chủ Công Giáo và là tín hữu Công giáo chân thành sống đức tin trong sinh hoạt chính trị, ông Oscar Luigi Scalfaro đã là tổng thống Italia từ năm 1992 đến năm 1999, và đã qua đời hôm Chúa nhật, ngày 29 tháng Giêng năm 2012, hưởng thọ 93 tuổi.

Trong điện văn phân ưu gởi đến người con gái của cựu tổng thống Scalfaro, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI gọi ông là "nhà chính trị công giáo nổi tiếng", một nhân vật liêm chính và trung thành phục vụ các cơ chế nhà nước, vừa cổ võ công ích và những giá trị luân lý và kitô giáo thường hằng với truyền thống dân sự và lịch sử của đất nước Italia.

Ðược biết, trong thời gian làm tổng thống Italia, ông Oscar Luigi Scalfaro đã tiếp đón Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II ba lần tại Dinh Quirinale, mà lần cuối cùng là ngày 20 tháng 10 năm 1998. Ông tham dự thánh lễ mỗi ngày, và thường nhắc đến tương quan của bản thân với đạo giáo.

Ðương kim tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, đã gợi nhớ về cựu tổng thống Scalfaro, như là "người hăng hái bảo vệ sinh hoạt chính trị dân chủ, một mẫu gương sống đức tin. Tổng thống Napolitano còn nhận định thêm rằng: "Là con người sống đức tin, chống lại những kẻ phát-xít, và dấn thân xây dựng một nhà nước dân chủ, cựu tổng thống Oscar Luigi Scalfaro đã thể hiện ở mức độ cao nhất sự dấn thân chính trị của những tín hữu công giáo Italia.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page