Ðức Giáo chủ Giáo hội Chính Thống Nga

kêu gọi các tín hữu trợ giúp

cho Giáo hội Chính Thống Hy Lạp

 

Ðức Giáo chủ Giáo hội Chính Thống Nga kêu gọi các tín hữu trợ giúp cho Giáo hội Chính Thống Hy Lạp.

Mátxcơva, Liên Bang Nga (Apic 29/01/2012) - Nhân chuyến viếng thăm của ông Antonis Samaras, Chủ tịch đảng "Tân Dân Chủ Hy Lạp", tại Mátxcva, hôm 28 tháng Giêng năm 2012, Ðức Giáo chủ Cyrillô I, Giáo chủ Giáo hội Chính Thống Nga, đã lên tiếng ủng hộ việc Giáo hội Chính Thống Nga trợ giúp tài chánh cho Hy Lạp, vốn đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng.

Ðức Giáo chủ đã tuyên bố rằng: "Ðã có nhiền cuộc gặp gỡ giữa những tổ chức từ thiện của chúng ta với những tổ chức của Giáo hội chính thống tại Hy Lạp, ngõ hầu Giáo hội Nga có thể tham dự vào công việc tương trợ tốt lành, giúp cho những anh chị em lâm cảnh túng thiếu tại Hy Lạp." Ðức Giáo chủ nhắc đến tương quan huynh đệ đã có từ lâu giữa hai Giáo hội, và Chính Thống Giáo là yếu tố có ý nghĩa luôn luôn hiện diện trong ý thức quốc gia của hai dân tộc Nga và Hy Lạp. Ngài nói: "Chính trị đến rồi đi. Chính trị thay đổi với thời gian. Nhưng những tương quan tôn giáo giữa hai Giáo hội Chính Thống đã bắt đầu từ thời rất xa xưa, và hiện vẫn như thế không chút gì thay đổi".

Về phần mình, ông Antonis Samaras, chủ tịch đảng "Tân Dân Chủ Hy Lạp", đáp lời rằng: "Ngoài nhu cầu làm những phân tích và ghi những con số, những tính sổ chi thu, thì dân chúng Hy Lạp chúng tôi cần được "nâng lên" trong bình diện đạo đức thiêng liêng. Tôi vui mừng vì Giáo hội Chính Thống đang nhắm đến mục tiêu này, mang đến cho người dân lành sức mạnh để xây đắp đời sống đạo đức thiêng liêng, là điều cần thiết để bước ra khỏi cuộc khủng hoảng này cách dễ dàng hơn và nhẹ nhàng hơn."

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page