Các Giáo hội Kitô và

Cộng Ðoàn Giáo hội Kitô Âu Châu

họp nhau tại

thành phố của nhà cải cách Calvin

 

Các Giáo hội Kitô và Cộng Ðoàn Giáo hội Kitô Âu Châu họp nhau tại thành phố của nhà cải cách Calvin.

Genève, Thụy Sĩ (Apic 23/01/2012) - Ủy Ban Liên Kết gồm đại diện của Hội Ðồng Các Giáo Hội Âu Châu (Tin Lành) và đại diện của Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu (Công giáo), họp nhau từ ngày 26 đến 28 tháng giêng năm 2012, tại Trung Tâm John Knox, ở Genève, thành phố của nhà cải cách thế kỷ thứ 16, ông Calvin.

Ủy Ban Liên Kết này được thành lập năm 1972, là cơ cấu cao nhất được thành lập để cổ võ đối thoại đại kết giữa các giáo hội kitô (Tin Lành) và Giáo hội Công giáo. Trong cuộc họp theo định kỳ hằng năm, Ủy Ban Liên Kết này, với sự góp ý của các giáo sư và các nhà thần học, trao đổi với nhau về những thách thức mới trên bình diện dân số, chính trị, kinh tế, văn hoá và cả tu đức thiêng liêng, mà các anh chị em tin lành và công giáo đang phải đối diện trong xã hội ngày nay.

Ðược biết, Hội Ðồng Các Giáo Hội Âu Châu (Tin lành), đã được thành lập năm 1959, và hiện quy tụ 120 giáo hội, đến từ Chính thống giáo, Tin lành, Anh giáo, và nhóm được gọi là những tín hữu công giáo cổ thời tại Âu Châu.

Còn Liên Hội Ðồng Giám mục Âu Châu (Công giáo) thì quy tụ 33 Hội Ðồng Giám Mục cấp quốc gia tại Âu Châu, mà vị chủ tịch là Ðức Hồng y Peter Erdo, Tổng Giám mục Esztergom-Budapest, Hunggary.

Vào chiều thứ sáu 27 tháng giêng năm 2012, các tham dự viên cuộc họp có buổi gặp gỡ với Ðức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, Sứ thần Toà Thánh và là Quan Sát Viên Thường Trục của Toà Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc, có trụ sở tại Genève.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page