Thủ tướng Italia tuyên bố rằng

cần "nâng cao lá cờ các giá trị đạo đức"

trên những lợi ích tiền của

để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay

 

Thủ tướng Italia tuyên bố rằng cần "nâng cao lá cờ các giá trị đạo đức" trên những lợi ích tiền của, để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay.

Roma (Apic 18/01/2012) - Trong một cuộc phỏng vấn trên Ðài Vatican, hôm 17 tháng giêng năm 2012, vài ngày sau khi được Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI tiếp kiến, ông Mario Monti, tân thủ tướng Italia, đã phát biểu rằng ông rất cảm động vì cuộc gặp gỡ này. Ông nhắc lại những lời của Ðức Thánh cha xác định "việc phân biệt giữa lãnh vực chính trị và lãnh vực tôn giáo giúp ích cho sự tự do tôn giáo và cho việc nhìn nhận trách nhiệm của Nhà Nước đối với người dân."

Nhắc lại hình ảnh đã được Ðức Thánh cha gợi lên trong bài diễn văn đầu tiên khai mạc triều giáo hoàng, năm 2005, xác định người chăn dẫn đoàn chiên không chạy trốn trước nghịch cảnh, ông Mario Monti kêu gọi các công dân và các tổ chức không nên đáp lại cuộc khủng hoảng bằng thái độ chạy trốn, nhưng hãy vững vàng hiệp nhất với nhau.

Ông xác tín rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay tại Âu Châu có thể vượt qua "bằng việc kéo lên lá cờ các giá trị đạo đức cao hơn những lợi lộc tiền bạc." Ông cũng cảnh báo không nên rơi vào càm dỗ loại bỏ đồng tiền Euro, và quả quyết rằng: "Ngày nay, việc loại bỏ đồng tiền Euro có nghĩa là đề cho những kẻ yếu thế nhất, những anh chị em nghèo nhất, sống trong những bất an lo lắng. Tuy đồng tiền Euro vẫn còn là phương tiện có ảnh hưởng trên cuộc sống dân chúng, nhưng nó không phải là mục tiêu nhắm đến của hành động của cộng đồng chúng ta; mục tiêu của hành động chung của chúng ta phải là công ích. Theo ông Mario Monti, việc nghĩ rằng đồng tiền Euro là yếu tố gây ra cuộc khủng hoảng, không những là một suy nghĩ sai lầm trên bình diện kinh tế, mà còn là một "cái cớ" đổ lỗi cho Âu Châu về những vấn đề của mình.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page