Ðức Hồng y Donald Wuerl nói rằng

viếng thăm Tòa Thánh là để cảm tạ Thiên Chúa

và bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô

 

Ðức Hồng y Donald Wuerl nói rằng viếng thăm Tòa Thánh là để cảm tạ Thiên Chúa và bày tỏ sự hiệp thông với đấng kế vị thánh Phêrô.

Vatican (CNS 18/01/2012) - Hôm 16 tháng giêng năm 2012, Ðức Hồng y Donald Wuerl, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington, đã chủ tế thánh lễ tại Mộ Thánh Phêrô, dưới Tầng Hầm trong Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ngài hướng dẫn các vị đồng tế hát kinh Tin Kính bằng tiếng La tinh và cảm tạ Thiên Chúa về ân sủng của đức tin tông truyền đang sống động qua sứ vụ của Ðức Thánh cha. Ngài cũng nói rằng các giám mục viếng thăm 'ad limina' tại Toà Thánh Vatican, để phúc trình về việc mục vụ chăm sóc cho các tín hữu của họ, nhưng đồng thời cũng là để cảm tạ Thiên Chúa về sự hiệp thông của mình với Ðức Thánh cha, đấng kế vị Thánh Phêrô.

Ðức Hồng y Tổng Giám mục Washington nói thêm rằng: "Việc chúng ta cử hành thánh lễ là một dấu chỉ hiển nhiên của sự hiệp thông đức tin đang lan truyền trên khắp thế giới và đã được bắt rễ tại Rôma, nơi người kế vị Thánh Phêrô sinh sống hiện nay, đó là Ðức Thánh cha Bênêdictô XVI."

Ðược biết, các hồng y và giám mục Hoa kỳ đến từ các tổng giáo phận và giáo phận khác nhau, như Washington, Maryland, Delaware, Virginia, West Virginia, tổng giáo phận Quân Ðội và các đảo Virgin; các ngài bắt đầu cuộc viếng thăm "ad limina" từ 16 đến 21 tháng Giêng năm 2012 với thánh lễ đồng tế tại Mộ Thánh Phêrô vào sáng ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page