Các giáo phận Nam Hàn thông báo

thành lập nhóm chống lại các vũ khí hạt nhân

 

Các giáo phận Nam Hàn thông báo thành lập nhóm chống lại các vũ khí hạt nhân.

Nam Hàn (Ucanews 17/01/2012) - Theo nguồn tin của Ucanews, hôm 16 tháng giêng năm 2012, linh mục Vincentius Kim Jun-han, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Busan, cho biết phong trào chống vũ khí hạt nhân tại Nam Hàn đang được đẩy mạnh tựa như các quan điểm của Giáo hội Công giáo, khi Giáo hội lên tiếng chống lại năng lượng hay vũ khí hạt nhân và ủng hộ hòa bình.

Vị Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Busan, Nam Hàn, được bầu chọn làm một trong bốn đồng đại diện của nhóm tại cuộc họp khai mạc được tổ chức tại giáo xứ Yeonghae ở Yeongdeok, giáo phận Andong. Cha nói them rằng các đại diện sẽ yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới ở Samcheok và Yeongdeok, đồng thời cũng sẽ yêu cầu đóng cửa các lò phản ứng hạt nhân hiện nay ở Wolseong và Gori và phát hành thông tin về các nơi này.

Cha Kim Jun-han cho biết Hàn Quốc hiện có 21 lò phản ứng hạt nhân tại bốn nhà máy điện hạt nhân và đang xây hay dự định xây thêm 11 lò nữa.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page