Tín hữu Phi Luật Tân tụ họp đông đảo

mừng đại lễ truyền thống

"Chúa Giêsu Nazareth Ðen"

 

Các tín hữu Phi Luật Tân tụ họp đông đảo mừng đại lễ truyền thống "Chúa Giêsu Nazareth Ðen".

Manila, Phi Luật Tân (Apic 09/01/2012) - Mặc cho những lời cảnh báo của Tổng thống Phi Luật Tân về việc có thể có hành động khủng bố, nhưng các tín hữu Phi Luật Tân vẫn tụ họp để cử hành lễ truyền thống đạo đức bình dân "Chúa Giêsu Nazareth Ðen", với con số lên đến khoảng 9 triệu người, từ ngày mùng 09 đến mùng 10 tháng giêng năm 2012.

Theo tường thuật của phóng viên hãng thông tấn Công giáo Apic, thì đoàn tín hữu thật đông đảo đã tham dự cuộc rước Tượng Chúa Giêsu Ðen (Black Nazarene), khởi hành từ Công viên lớn nhất của thủ đô Manila, là công viên Luneta, tiến về nhà thờ Quiapo cách đó khoảng hai cây số. Quiapo là một nhà thờ cổ kính với 400 năm tuổi và đã được xác nhận là Tiểu Vương cung thánh đường.

Tại nhà thờ Quiapo, liên tục có các thánh lễ suốt ngày mùng 09 và kéo dài qua cả ngày 10 tháng giêng năm 2012. Chính quyền đã phải điều động khoảng 15,000 cảnh sát viên để giữ an ninh cho cuộc đại lễ truyền thống này.

Ðức cha Bernardino Cortez, Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Manila, cho biết rằng: "Những lời cảnh báo về khả thể một hành động khủng bố trong dịp lễ này đã không làm nản lòng các tín hữu. Nhiều người trong họ còn hăng say tuyên bố sẵn sàng chết trong cuộc rước kiệu "Tượng Chúa Giêsu Ðen", vì đức tin vào Thiên Chúa, vì họ nghĩ như vậy họ sẽ được vào thiên đàng".

Cũng nên biết rằng Tượng Chúa Giêsu Ðen được dân chúng tại Phi Luật Tân tin là đã làm nhiều phép lạ, và mang đến một sứ điệp hy vọng cho người nghèo, người đau khổ.

Ðược biết, Tượng Chúa Giêsu Ðen này đã từ Mêhicô đến Manila vào năm 1607, trên một chiếc tàu chiến, nhưng rồi tàu bị bốc lửa và Tượng Chúa bị cháy đen. Ðây là nguồn gốc của phương danh "Tượng Chúa Giêsu Ðen". Từ đó đến nay, nhà thờ Quiapo đã trải qua nhiều tai nạn, nhưng tượng "Chúa Giêsu Ðen" vẫn không hề bị hư hại gì cả: hai lần nhà thờ bị cháy, năm 1791 và năm 1929, hai lần bị nạn động đất năm 1645 và năm 1863, và mới nhất là cuộc dội bom năm 1945.

Theo thống kê của chính phủ Phi Luật tân, thì 80% trong tổng số 94 triệu dân toàn quốc là tín hữu công giáo.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page