Những bạo lực mà cộng đoàn kitô

đang phải gánh chịu tại Nigeria

 

Ðức Hồng y Okogie nói rằng những bạo lực mà cộng đoàn kitô đang phải gánh chịu tại Nigeria không phải là chiến tranh tôn giáo, nhưng là một sự bách hại rừng rú.

Nigeria, Phi Châu (Apic 09/01/2012) - Lên tiếng trong bài phỏng vấn dành cho trang điện tử "Bên Trong Vatican", hôm ngày 08 tháng giêng năm 2012, Ðức Hồng y Anthony Olobunni Okogie, Tổng Giám mục Lagos, thủ đô Nigeria, đã lên tiếng cảnh báo về áp lực do bởi những lợi lộc kinh tế và những nguồn lợi dầu hoả. Ðức Hồng y xác định như sau: "Ðây là một cuộc leo thang bi đát. Tôi không có bằng chứng nào để buộc những kẻ khủng bố thuộc nhóm hồi giáo quá khích Boko Haram đã nhận trợ giúp từ nước ngoài, nhưng điều rõ ràng là những đe doạ của họ đã trở nên mạnh mẽ hơn so với trong quá khứ." Tuy nhiên, Ðức Hồng y Tổng Giám mục Lagos cũng xác định rằng không vì thế mà đất nước Nigeria rơi vào cám dỗ bạo lực. Ngài tuyên bố: "Ðối thoại là thuốc đặc trị cho nạn khủng bố. Chúng tôi không dùng bạo lực để chống lại bạo lực."

Ðức Hồng y Okogie mong chính quyền Nigeria giải quyết sự việc nói trên bằng cách nhanh chóng bắt giữ và đưa ra toà những thủ phạm các vụ tấn kích bạo lực vừa qua mà nhóm quá khích Boko Haram đã công khai nhìn nhận trách nhiệm. Ngài nói: "Có hành động dứt khoát và nhanh chóng như thế thì chính quyền Nigeria mới hi vọng có thể lấy lại niềm tin của dân chúng".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page