Tuyên bố chung

của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria

về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo

trong đêm Giáng sinh 2011

 

Tuyên bố chung của Hội Ðồng Giám Mục Nigeria về vụ đánh bom các nhà thờ Công giáo trong đêm Giáng sinh 2011.

Jos, Nigeria (Agenzia Fides 30-12-2011) - Tưởng cũng nên nhắc lại, trong thánh lễ Giáng sinh 24 tháng 12 năm 2011, nhà thờ thánh nữ Têrêsa của Công Giáo tại thị trấn Madalla gần thủ đô Abuja của Nigeria và một tại số nơi khác đã bị khủng bố bằng xe bom, cướp đi sinh mạng của gần 50 người và hàng chục người khác bị thương. Giáo phái Hồi giáo Boko Haram tự nhận là tác giả những vụ khủng bố này. Boko Haram là một tổ chức chủ trương thành lập một quốc gia Hồi giáo ở miền bắc Nigeria với luật Sharia nghiêm ngặt. Nhóm này đã thực hiện nhiều cuộc khủng bố đẫm máu tại nước này, nhất là trong năm 2011.

Trong một tuyên cáo chung gởi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, với chữ ký của Ðức Tổng Giám mục Ade Job, tổng Giáo phận Ibadan và Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, Hội Ðồng Giám Mục Nigeria, tuyên bố rằng: "Chúng tôi các Giám mục Công giáo Nigeria vô cùng đau buồn bởi các vụ đánh bom ngày lễ Giáng sinh, nhằm vào một số nhà thờ Kitô giáo, trong đó có nhà thờ Công Giáo giáo xứ thánh nữ Têrêsa, ở Madalla, thuộc giáo phận Minna. Số người chết và người mất tích từ bi kịch xấu số này cho đến nay là khoảng 200 người. Nhiều người bị thương đang nằm bệnh viện, trong khi nhà thờ và các nhà chung quanh còn trong đống đổ nát".

Tiếp đó, các Giám Mục Nigeria cũng đưa ra lời kêu gọi cho các nhà lãnh đạo Hồi giáo của đất nước: "Các thành viên của giáo phái Boko Haram đã nhận trách nhiệm cho tội ác đáng xấu hổ này chống lại Thiên Chúa và nhân loại. Chúng tôi dùng cơ hội này để kêu gọi các người Hồi giáo yêu hòa bình, đặc biệt là các nhà lãnh đạo của họ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo, để họ không chỉ công khai tố cáo các hành vi này, nhưng hãy tích cực ủng hộ hoạt động hoà bình vì lợi ích của họ và vì đất nước Nigeria; và hãy làm mọi điều tích cực để chấm dứt phong trào ấy".

Tuyên bố viết tiếp: "Nhóm này rõ ràng đã tuyên bố chiến tranh ở Nigeria, và vào thời điểm chiến tranh, các quốc gia kêu gọi sự dè dặt với họ. Ðiều này là rõ ràng rằng, nếu chúng tôi chỉ dựa vào các nhân viên an ninh tích cực của mình, chúng tôi không thể làm gì được. Vì thế, tôi kêu gọi ngài Tổng thống hãy mời các chuyên viên về tội phạm học đã nghỉ hưu, và sử dụng các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực này, để hỗ trợ các nhân viên an ninh đang hoạt động, nhằm chấm dứt ngay lập tức mối đe dọa của nhóm Boko Haram".

Tuy nhiên, Ðức cha Chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Nigeria cũng kết luận rằng: "Sự tha thứ là điều Chúa Giêsu đã dạy chúng tôi rằng chúng tôi phải tha thứ cho tội ác ghê tởm của họ chống lại nhân loại. Tôi kêu gọi một ngày cầu nguyện, và tất cả các tín hữu tại Nigeria sẽ cầu nguyện và ăn chay vào ngày 31 tháng 12 năm 2011. Hãy cầu nguyện cho Nigeria đang gặp khốn khó và hãy cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước chúng tôi, và cầu nguyện cho chính quyền luôn hành xử sao cho tốt đẹp".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page