Tình hình các tín hữu Kitô

bị bách hại trên thế giới ngày nay

 

Tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới ngày nay.

Roma (Apic 30/12/2011) - Theo con số thống kê của hãng tin Fides, trực thuộc bộ Truyền Giáo, về tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại, thì trong năm 2011, đã có 26 nhà truyền giáo bị giết chết. Con số này gồm có 18 linh mục, 4 nữ tu và 4 thiện nguyện giáo dân, tất cả trong hạng tuổi 50 đến 60.

Hãng tin Fides cho biết Châu Mỹ La Tinh là nơi có con số các nhà truyền giáo bị sát hại cao nhất, có đến 13 linh mục và 02 giáo dân, tại các quốc gia như Colombia, Mêhicô, Brazile, Paraguay và Nicaragua. Kế đến là Phi Châu, nơi có 2 linh mục và 03 nữ tu bị ám sát. Tại Á Châu, có 02 linh mục, 01 nữ tu, và 01 giáo dân bị sát hại tại Ấn Ðộ và Phi luật tân. Tại Âu Châu, có 01 linh mục Tây Ban Nha bị kẻ cướp tấn công giết chết.

Nhìn chung, với các năm trước, Hãng Tin Fides cho biết con số như sau: năm 2008 có 20 nhà truyền giáo bị giết, năm 2009 có 37 nhà truyền giáo bị giết, và năm 2010 có 25 nhà truyền giáo bị giết.

Có nhiều lý do khác nhau gây ra cái chết của các vị truyền giáo nói trên, như: bị hãm hiếp, bị bắt làm con tin rồi bị giết chết, và nhất là vì sự thù ghét đối với Thiên Chúa.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page