Ðức Thánh cha có thể sẽ

viếng thăm đảo quốc Madagascar

 

Ðức Thánh cha có thể sẽ viếng thăm đảo quốc Madagascar.

Madagascar (Apic 27/12/2011) - Nhật báo "Tin Nhanh" ("L' Express") của Madagascar, số phát hành ngày 26 tháng 12 năm 2011, đã loan tin rằng rất có thể Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI sẽ đến viếng thăm Madagascar, dù ngày giờ chưa được xác định, nhân dịp phong hiển thánh cho cha Jacques Berthieu, một trong số 7 vị chân phước đã có phép lạ được chính thức nhìn nhận hôm 19 tháng 12 năm 2011. Madagascar, theo tiếng địa phương, có nghĩa là "đảo lớn".

Ðược biết, trước đây Ðức chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm Madagascar năm 1989 để phong chân phước cho nữ giáo dân Victoire Rasoamanarivo, nữ á thánh đầu tiên của Madagascar. Trong lần viếng thăm lúc ấy, Ðức cố Gioan Phaolô II đã khuyến khích dân chúng đảo quốc Madagascar hãy "can đảm và kiên trì tiến bước trên con đường dân chủ". Nhiều người đã cho rằng lời mời gọi này đã khai sinh một "phong trào quần chúng" trong ngày 01 tháng 05 năm 1991 khi ấy, và đã thành công đưa đất nước Madagascar vào thể chế dân chủ.

Linh mục Jacques Berthieu bị sát hại ngày 07 tháng 06 năm 1896, do nhóm dân tộc thiểu số nổi loạn chống lại người nước ngoài, nhất là những ai đến giảng đạo. Cha đã không chấp nhận chối bỏ đức tin, nên đã bị nhóm người này giết chết. Ðức giáo hoàng Phaolô VI đã phong chân phước cho cha vào ngày 17 tháng 10 năm 1965.

Với việc chính thức nhìn nhận phép lạ do lời bầu cử của cha Jacques Berthieu hôm 19 tháng 12 năm 2011, thì việc phong hiển thánh cho cha Jacques Berthieu chắc chắn sẽ được thực hiện trong tương lai gần đây. Như vậy, cha Jacques Berthieu sẽ là vị thánh đầu tiên của đảo quốc Madagascar và của toàn thể vùng Ấn Ðộ Dương. Và nếu chuyến viếng thăm sắp đến của Ðức Bênêđictô XVI được thực hiện, để chủ sự lễ phong thánh cho cha Jacques Berthieu, thì đó sẽ là chuyến viếng thăm lần thứ hai của vị lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại đất nước Madagascar.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page