Ðức Giám mục Hong Kong kêu gọi

giải quyết cấp bách

vấn đề nhà ở tại Hong Kong

 

Ðức Giám mục Hong Kong kêu gọi giải quyết cấp bách vấn đề nhà ở tại Hong Kong.

Hồng Kông (Asianews 24/12/2011) - Trong thông điệp Giáng sinh công bố ngày 23 tháng 12 năm 2011, Ðức cha Thang Hán, Giám mục Hong Kong, đã kêu gọi mọi người hãy mở rộng tấm lòng để nhiều người có thêm nhà ở. Ngài nói rằng: "Chúng ta phải thực hiện tinh thần Giáng sinh và thoát khỏi tính ích kỷ của chúng ta, bằng cách đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân Hong Kong".

Trong thông điệp Giáng sinh của mình, Ðức cha Thang Háng cũng kêu gọi chính quyền địa phương và khu vực doanh nghiệp hãy giải quyết cấp bách vấn đề nhà ở tại Hong Kong. Ngài nói: "Chúa Giêsu được sinh ra trong máng cỏ, vì không còn chỗ cho cha mẹ của Ngài trong quán trọ. Ngày nay, nhiều người ở Hong Kong đang gặp khó khăn lớn trong việc tìm kiếm nơi sinh sống".

Từ đây, Ðức Giám mục Hong Kong đặc biệt kêu gọi chính quyền địa phương, những người giàu có và các lĩnh vực kinh doanh hãy giúp giải quyết "vấn đề cấp bách về nhà ở" tại Hong Kong để giúp các gia đình có được nhu cầu cơ bản là có nhà ở.

Ðức cha Thang Hán cũng khích lệ mọi người rằng: "Giáng sinh là thời điểm để chăm sóc người khác. Nếu chúng ta thực hiện tinh thần Giáng sinh, chúng ta sẽ làm cho thế giới của chúng ta nên tốt hơn và nhân đạo hơn".

Nhắc lại chuyện một bé gái hai tuổi, gần đây bị hai chiếc xe tại Trung Quốc đại lục gây tai nạn cho em, Ðức Giám mục Hong Kong nói rằng: hai tài xế và 18 người đi bộ đã không dừng lại giúp em. Cuối cùng, một phụ nữ đưa em đến bệnh viện, nhưng thật không may, em qua đời vài ngày sau đó. Từ sự kiện này, Ðức Giám mục Hong Kong khuyến cáo rằng: "Trường hợp này là một lời cảnh báo cho chúng ta hãy từ bỏ tính ích kỷ của mình, và quan tâm chăm sóc những ai đang cần chúng ta giúp đỡ".

Khi thông Năm Giáo Dân sẽ được gia hạn thêm một năm nữa, Ðức cha Thang Hán kêu gọi các tín hữu địa phương hãy nhấn mạnh đến việc khai tâm Kitô giáo cho người lớn, đồng thời phát huy các giá trị gia đình, để làm chứng cho Tin Mừng qua việc trở nên công dân tốt, như lá thư năm 2007 của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI đã gửi cho Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc.

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page