Thánh ca diễn nguyện

và Khánh thành hang đá

để cầu cho hòa bình thế giới

tại quảng trường thánh Phêrô

 

Thánh ca diễn nguyện và Khánh thành hang đá để cầu cho hòa bình thế giới tại quảng trường thánh Phêrô.

Vatican (Vat. 25/12/2011) - Lúc gần 5 giờ chiều ngày 24 tháng 12 năm 2011, một hang đá khổng lồ cạnh cây tháp bút giữa Quảng trường thánh Phêrô đã được Ðức Tổng Giám mục Giuseppe Bertello, Thống đốc Quốc gia thành Vatican, khánh thánh.

Thói quen thiết lập Hang đá khổng lồ này tại quảng trường Thánh Phêrô có từ năm 1982 do ý muốn của Ðức chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2. Ðặc biệt năm nay có kèm theo một buổi hòa nhạc giáng sinh Italia và quốc tế.

Hang đá năm nay có đặc tính hoàn toàn là "Thánh Mẫu" để ghi dấu năm phong chân phước cho Ðức Gioan Phaolô 2 với khẩu hiệu "Totus tuus" "Toàn thân con thuộc về mẹ" của ngài, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria trong lịch sử cứu độ, sự hiện diện của Mẹ trong đời sống của Chúa Con và sự bảo trợ của Mẹ đối với Giáo Hội sơ khai.

Cảnh tượng trung tâm của hang đá mang những sắc thái kiến trúc và quang cảnh miền Palestine với những cảnh sinh hoạt của đời sống thường nhật, trong khi hai bên hai đá trình bày những cảnh về đời sống của Mẹ Maria: bên trái có cảnh đền thờ và vài căn nhà, trong đó có một căn nhà gợi lại biến cố thiên thần Truyền Tin như được trình thuật trong Tin Mừng theo thánh Luca. Bên phải là một xưởng chế tạo dụng cụ dùng trong gia đình, với hai tượng phụ nữ diễn tả cuộc thăm viếng của Mẹ Maria nơi nhà bà chị họ Elisabeth.

Nơi trung tâm của hang đá vẫn có những tượng diễn tả các nhân vật truyền thống, đến từ hang đá do thánh Vincenzo Pallotti bố trí trong Nhà thờ thánh Andrea della Valle ở Roma. Y phục của các tượng này do các nữ tu Phan Sinh Thừa Sai Ðức Mẹ ở nội thành Vatican thực hiện. Từ 85 năm nay (1926) các chị phụ trách xưởng tu bổ các bức thảm nghệ thuật của Bảo tàng viện Vatican.

Buổi hòa nhạc và trình diễn thánh ca sau khi hang đá được khánh thánh do 100 ca viên trẻ em và người lớn đảm trách, với sự phụ họa của ban nhạc thính đường Parco della Musica ở Roma, dưới sự điều khiển của nhạc sĩ Ambrogio Sparagna. Ðặc biệt có một bài ca giáng sinh truyền thống của miền Bavière bên Ðức, để tặng Ðức Thánh cha.

Ðức Hồng y Angelo Comastri, Giám quản Ðền thờ Thánh Phêrô, kiêm tổng đại diện của Ðức Thánh cha tại thành Vatican, đã chủ sự kinh nguyện kết thúc, và vào cuối buổi lễ, Ðức Thánh cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài và thắp lên "ngọn nến hòa bình".

 

R.V.A.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page