Ðêm Thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh

tại Giáo phận Phan Thiết

 

Ðêm Thánh nhạc mừng Chúa Giáng sinh tại Giáo phận Phan Thiết.

Phan Thiết, Việt Nam (GP Phan Thiết 19/12/2011) - Theo truyền thống hàng năm, hôm 18 tháng 12 năm 2011, tại nhà thờ Kim Ngọc, Ban Thánh Nhạc Phan Thiết tổ chức ngày đại hội Thánh nhạc Giáo phận đón mừng Chúa Giáng Sinh.

Chương trình đêm thánh nhạc đã có hơn 1,000 ca trưởng, ca viên của các Ca đoàn thuộc 5 giáo hạt tham dự. Ðặc biệt, hiện diện trong Ngày Ðại Hội Thánh Nhạc còn có cha Hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, cha Tổng đại diện Gioan Baotixita Hoàng Văn Khanh, cha Anrê Ðỗ Xuân Quế, quý cha Ðặc trách thánh nhạc các Giáo hạt trong giáo phận Phan Thiết.

Trong lời chào mừng, cha Tổng Ðại diện Gioan Baotixita mời gọi các ca viên sống ơn gọi phục vụ bằng đời sống tốt lành thánh thiện, cùng với lời hát của mình giúp nâng tâm hồn cộng đoàn phụng vụ lên với Chúa. Hát hay là cầu nguyện hai lần, nhờ kết hợp đời sống tốt lành và lời ca thánh thiện. Ngài cũng đề nghị ban Thánh nhạc Giáo phận cần phải có một thống nhất chung về tài liệu thánh nhạc như sách hát cộng đoàn của giáo phận, tổ chức các lớp ca trưởng, lớp đệm đàn tại các giáo hạt, thành lập ca đoàn giáo hạt giáo phận để hát vào những dịp lễ lớn và tạo nhiều buổi họp mặt giao lưu giữa các ca đoàn để tăng cường học hỏi trao đổi chia sẽ kinh nghiệm thánh nhạc cho các ca viên.

Kế đến, linh mục nhạc sĩ Anrê Ðỗ Xuân Quế, Dòng Ða Minh, thuyết trình đề tài: Ðàn hát trong Nhà thờ. Cha nhấn mạnh rằng đàn hát là điều cần thiết và hữu ích trong phụng vụ. Phụng vụ là việc kính thờ công khai và công cộng mà Ðấng cứu chuộc chúng ta, Ðức Giêsu Kitô, dâng lên Chúa Cha với tư cách là thủ lãnh Giáo hội và của Giáo hội, dâng lên Ðấng lãnh đạo mình, với tư cách là Dân Thiên Chúa. Phụng vụ là là việc kính thờ trọn vẹn của toàn thể thân mình mầu nhiệm Ðức Kitô dâng lên Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Trong công việc thờ phượng này, thánh nhạc đóng một vai trò quan trọng vì là thành phần hoàn chỉnh của phụng vụ. Hát trong nhà thờ liên hệ trực tiếp đến cộng đoàn và ca đoàn. Ca đoàn hát và cộng đoàn cũng hát. Vậy hai bên phải ca hát thế nào cho đúng phụng vụ và hợp với chức năng của thánh nhạc là tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa các tín hữu. Chức năng và nhiệm vụ của thánh nhạc là như thế, nên ca đoàn và cộng đoàn phải đầu tư công sức và sự chú ý để làm tròn công tác của mình.

Sau đó, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận, cũng đến nói chuyện và trả lời những những thao thức của các tham dự viên, và cùng cộng đoàn Chầu Phép Lành tạ ơn.

Ðược biết, số người đến tham dự đêm nhạc "Ðêm An Bình" lên tới 2,000, kể cả các anh chị em không tôn giáo. Ðêm nhạc đã để lại trong lòng mọi người sự bình an của tình yêu Chúa Giáng sinh, quyện với không khí Noel đang tràn ngập bên ngoài đường phố.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page