Ðức Thánh cha lên tiếng cảnh báo

hôn nhân và sự ổn định gia đình

đang bị tấn công bởi tinh thần trần tục hoá

 

Ðức Thánh cha lên tiếng cảnh báo hôn nhân và sự ổn định gia đình đang bị tấn công bởi tinh thần trần tục hoá.

Vatican (Apic 18/12/2011) - Hôm 17 tháng 12 năm 2011, khi tiếp kiến các vị giám mục Tân Tây Lan và Vùng Thái Bình Dương về viếng mộ hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã nhận định rằng tinh thần trần tục hoá đang gây hại cho bản chất thiêng thánh của hôn nhân Kitô và cho sự ổn định của gia đình.

Ðức Thánh cha cho biết ngài ý thức rõ ràng những thách thức của đời sống Kitô và của tinh thần trần tục đang ảnh hưởng mạnh trên việc hiểu biết và trên việc thực hành Ðức Tin Công Giáo. Nhân dịp này, Ðức Thánh cha cũng nhắc lại rằng công cuộc rao giảng tin mừng không phải là điều gì trừu tượng. Ngài giải thích như sau: "Bởi vì Ðức tin Kitô được xây trên Ðấng là Ngôi Lời Nhập Thể, là Chúa Giêsu Kitô, nên công cuộc rao giảng tin mừng không phải là một quan niệm trừu tượng, nhưng là sự phục hưng đời sống Kitô đích thực dựa trên những giáo huấn của Giáo hội". Vì thế, Ðức Thánh cha kêu gọi các giám mục Tân Tây Lan và vùng Thái Bình Dương hãy chủ động trong việc hình thành sự phục hưng Kitô này, trong hoàn cảnh cụ thể của đất nước và của những dân tộc mà các ngài phục vụ. Ngài cũng nhấn mạnh sự cần thiết củng cố những tương quan hữu hình của sự hiệp thông Giáo hội, sao cho các tín hữu có thể noi gương sống bác ái của các giám mục và trở thành "những sứ giả của Chúa Kitô trong Giáo hội và trong xã hội".

Ðức Thánh cha nói thêm rằng: "Tôi dùng dịp này để nói với anh em về Tân Phúc âm hóa. Tôi rất quan tâm đến Năm Ðức tin mới được công bố; năm này nhằm đem lại một động lực mới cho sứ vụ của toàn thể Giáo Hội để dẫn đưa con người ra khỏi miền hoang dại của mình.

Ước mong thời gian ân huệ này trở nên nguồn cảm hứng cho anh em liên kết với toàn thể Giáo Hội trong những nỗ lực tân Phúc âm hóa không ngừng; vì mặc dù anh em ở rải rác tại nhiều hòn đảo và chúng ta xa cách nhau, nhưng chúng ta cùng tuyên xưng "một Chúa, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa và là Cha của tất cả chúng ta".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page