Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh

viếng thăm Chilê

 

Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh viếng thăm Chilê.

Santiago, Chilê (Apic 13/12/2011) - Hôm 13 tháng 12 năm 2011, Ðức Tổng Giám Mục Dominique Mamberti, ngoại trưởng Toà Thánh đã có chuyến viếng thăm Chilê.

Trong một thông báo chung sau cuộc gặp gỡ với ông Sebastian Pinera, Tổng thống Chilê, cùng với ông Alfredo Moreno Charme, ngoại trưởng chính phủ, tại thủ đô Santiago của Chilê, Ðức Tổng Giám mục Mamberti đã nhấn mạnh đến mối tương quan tốt đẹp giữa hai quốc gia Vatican và Chilê, đồng thời đề cao những đóng góp tích cực của Giáo Hội công giáo Chilê vào công cuộc xây dựng xã hội dân sự, nhất là trên bình diện giáo dục, phát triển xã hội và hội nhập các sắc dân bản địa.

Ðức Tổng Giám mục ngoại trưởng Tòa thánh cũng nhắc lại những vấn đề đã được bàn đến trước đây, trong dịp tổng thống Chilê đến thăm Vatican hồi tháng 03 vừa qua. Ðó là những vấn đề liên quan đến việc bảo vệ sự sống con người, bảo vệ nhân quyền, bảo vệ những tự do căn bản nhất là tự do tôn giáo, tự do giáo dục, bảo vệ môi sinh và sự an hoà xã hội.

 

(RVA)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page