Khóa huấn luyện dành cho

các nhà lãnh đạo Giáo Hội

trong thời đại truyền thông

 

Khóa huấn luyện dành cho các nhà lãnh đạo Giáo Hội trong thời đại truyền thông.

Lomê, Cộng Hoà Togo, Phi Châu (Vat. 12/12/2011) - Theo tin từ Ðài Phát thanh Vatican, từ ngày 12 đến 14 tháng 12 năm 2011, tại Lomé, thủ đô Cộng hòa Togo, các giám mục của quốc gia này đã tham dự một khóa huấn luyện do Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục truyền thông - có trụ sở tại Lyon, bên Pháp, tổ chức.

Ðược biết Trung tâm này được thành lập vào năm 1961 để huấn luyện những người phụ trách truyền thông xã hội trong Giáo hội Công giáo. Kể từ đó, Trung tâm đã đào tạo gần 1,000 tu sĩ và giáo dân, chuẩn bị cho họ để sống sứ vụ Kitô giáo trong thời đại truyền thông.

Các khóa học này được xây dựng trên sự hợp tác của một nhóm các giảng viên quốc tế của Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục truyền thong, để trợ giúp các giảng viên tại địa phương, các chuyên gia về truyền thông của các Giáo Hội địa phương, các giáo sư chủng viện.... Chương trình này nhằm mục đích giúp các chủng sinh nhận thức về các chiều kích của tương giao và truyền thông trong công việc của họ, hầu ứng dụng vào sứ vụ mục vụ trong tương lai của mình.

Trong năm 2009, Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục truyền thông quốc tế đã bắt đầu chương trình huấn luyện dành cho các giám mục để giúp họ đối mặt với những thách đố của thời đại truyền thông. Từ đây, một khóa học tại Burkina Faso đã được tổ chức trong tháng 11 năm 2009 cho toàn thể thành viên trong Hội đồng Giám mục tham dự. Sau đó là một khóa học đặc biệt dành cho các giám mục của nước Cộng hòa Dân chủ Congo. Ðược biết, tháng Giêng năm 2012, một khóa học nữa sẽ được tổ chức dành cho các chủng sinh của Ðại chủng viện tại Lusaka, Zambia.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page