Ðức Hồng y John Patrick Foley

nguyên Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh

về Truyền Thông Xã Hội, qua đời

 

Ðức Hồng y John Patrick Foley, nguyên Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội, qua đời.

Roma (Apic 12/12/2011) - Theo tin từ Roma và từ các hãng thông tấn Công giáo, Ðức hồng y John Patrick Foley, nguyên Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội, đã qua đời hôm 11 tháng 12 năm 2011 vì bị ung thư máu, hưởng họ 76 tuổi.

Ðức cố Hồng y Foley sinh ngày 11 tháng 11 năm 1935, tại Darby, Hoa Kỳ. Ngài được thụ phong linh mục năm 1962. Tốt nghiệp Cao học ngành báo chí từ Ðại học Columbia, ngài đã có nhiều năm trong việc giảng dạy về chuyên môn này trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội. Ðức cố Hồng y Foley còn được xem như là "cha đẻ" của ngành truyền thông Công giáo tại Hòa Kỳ.

Phát biểu trên đài Vatican, Linh Mục Federico Lombardi, Tổng giám đốc đài Vatican, kiêm Giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh, đã nhận định về Ðức cố Hồng y Foley như là "một con người rất được hâm mộ và sống tinh thần tu đức cao độ."

Ðức Tổng Giám mục Claudio Celli, người kế vị Ðức cố Hồng y Foley trong chức vụ Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Truyền Thông Xã Hội từ năm 2007, đã nhấn mạnh đến kỹ năng chuyên môn phong phú và cao sâu của Ðức cố Hồng y Foley. Ðức cố Hồng y Foley đã lãnh đạo cơ quan truyền thông của Toà Thánh trong vòng 23 năm, từ năm 1984 đến năm 2007.

Ðức Tổng Giám mục Claudio Celli cũng nhắc đến dung mạo luôn vui tươi và sẵn sàng tiếp đón của Ðức cố Hồng y Foley, người đã đồng hành với và giúp cho Giáo Hội đối diện với những thách thức của các phương tiện truyền thông mới.

Như vậy, với sự qua đi của Ðức Hồng y John Patrich Foley, hồng y đoàn hiện còn 192 vị, trong số này chỉ có 109 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào Mật Viện bầu giáo hoàng.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page