Canh thức cầu nguyện Giáng sinh

cho các tín hữu bị bách hại ở Orissa

 

Canh thức cầu nguyện Giáng sinh cho các tín hữu bị bách hại ở Orissa.

Bhubaneswar, Ấn Ðộ (Agenzia Fides 12/12/2011) - Theo một nguồn tin được chuyển đến cho hãng tin Fides của Bộ Truyền Giáo, hôm mùng 8 tháng 12 năm 2011, tại quận Kandhamal, đã có khoảng 800 người của 450 gia đình Kitô hữu, gia đình của những nạn nhân trong vụ thảm sát các Kitô hữu năm 2008, tụ họp lại để cầu nguyện và bày tỏ hi vọng hòa bình cho tương lai tại đây.

Tu sĩ Markos, một nhà truyền giáo Dòng Monfort sống ở Kandhamal, cho biết rằng đây là một cuộc gặp gỡ hòa bình, với đặc trưng là bầu khí hân hoan và mừng lễ do các nữ tu Thừa sai Bác ái (MC) và dân làng cùng tổ chức.

Ðược biết, các nữ tu cũng đã thông báo cho cảnh sát và chính quyền nên buổi tập họp này đã diễn ra suôn sẻ, bình an. Những người tham dự đã lắng nghe một bài giáo lý về ý nghĩa của lễ Giáng sinh do cha sở nhà thờ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, ở Tikabali, chia sẻ, đồng thời tham dự một buổi cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của ngài.

Trong số những người tham dự, người ta cũng thấy có ông Sajan George, Chủ tịch "Hội đồng toàn cầu các Kitô hữu Ấn Ðộ". Ông cũng đã đưa ra lời khích lệ đối với các tín hữu và tỏ lòng biết ơn khi được tham dự buổi gặp gỡ ý nghĩa này.

Về phần mình, trong những ngày qua, Ðức cha John Barwa, Dòng Ngôi Lời, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Cuttack-Bhubaneswar, đã gửi một lá thư mục vụ Giáng Sinh cho giáo phận, trong đó ngài kêu gọi các tín hữu hãy là "những sứ giả của hy vọng", cho dù phải gặp những đau khổ trong quá khứ và ngay ở hiện tại.

Huyện Kandhamal mà phần lớn nằm trong Tổng Giáo Phận Cuttack-Bhubaneswar, vốn là tâm điểm của vụ bạo lực chống Kitô hữu trong năm 2008, làm cho khoảng 100 người thiệt mạng, hơn 6,000 ngôi nhà bị đốt cháy trong 400 làng, cũng như 296 nhà thờ và nơi thờ phượng của các Kitô hữu bị phá hủy. Vụ bạo lực này đã khiến cho hơn 56,000 Kitô hữu trở thành người tị nạn ngay trên quê hương của họ. Hiện có khoảng 30,000 người vẫn còn sống trong các trại tị nạn do chính phủ thiết lập; khoảng 1,000 người bị cảnh cáo hoặc bị đe dọa rằng họ chỉ có thể trở về nhà khi họ trở thành người Ấn giáo.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page