Lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ

Chánh tòa Yangoon, Myanmar

 

Lễ kỷ niệm 100 năm nhà thờ Chánh tòa Yangoon, Myanmar.

Yangoon, Myanmar (AFP, I. Media, 06-12-2011): Theo tin từ hãng thông tấn tôn giáo I. Media và AFP, vào ngày 08 tháng 12 năm 2011, Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI đã cử Ðức Hồng y Renato Raffaele Martino, cựu chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa Bình, làm Ðặc sứ của ngài đến Myanmar để tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Nhà thờ Chánh Tòa Yangoon.

Ðức Hồng y Martino sinh năm 1932 tại Ý, từng làm Ðặc sứ của Ðức Thánh cha ở các nước Á châu như: Malaysia, Lào, Singapore. Tuy đã nghỉ hưu nhưng ngài vẫn đảm nhận một số công việc của Tòa Thánh.

Ðức Hồng y Martino, Ðặc sứ của Ðức Thánh cha trong dịp này, đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm với sự tham dự của nhiều quan khách và đại diện các tôn giáo khác tại Myanmar. Cũng trong dịp kỷ niệm đặc biệt này, Ðức Hồng y Martino đã đọc thông điệp của Ðức Thánh cha Bênêđíctô XVI với chủ đề "Hòa bình và Thiện chí".

Tin cho hay, Bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo Phong trào Dân chủ Myanmar, người vừa được trả tự do sau nhiều năm bị quản thúc, cũng đã tham dự thánh lễ kỷ niệm này, dù bà là tín đồ Phật Giáo. Hãng thông tấn AFP cũng đưa tin rằng Ðức Hồng y Martino đã dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo Công Giáo ở Yangoon, đô thị lớn nhất và từng là thủ đô của quốc gia Myanmar trước khi chính quyền quân đội dời đô về Pi Taw.

Ðược biết, cộng đồng Công giáo ở Myanmar chỉ chiếm khoảng 1% dân số tại quốc gia có phần lớn các tín đồ Phật giáo này. Còn nhớ, hồi tháng sáu vừa qua, một nhà truyền giáo người Ý có tên là Clemente Vismara, đã được tôn phong chân phước. Ðây là vị chân phước đầu tiên từng sống và làm việc ở Myanmar.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page