Cộng đoàn Kitô tại Tổng Giáo phận Lahore

mở chiến dịch tẩy chay một hãng sản xuất

giầy có hành vi phạm thượng

 

Cộng đoàn Kitô tại Tổng Giáo phận Lahore mở chiến dịch tẩy chay một hãng sản xuất giầy có hành vi phạm thượng.

Lahore, Pakistan (Apic 07-12-2011) - Theo tin từ Hãng Thông Tấn Fides của bộ Truyền Giáo thì hôm mùng 06 tháng 12 năm 2011 tất cả Cộng đoàn Kitô tại Tổng Giáo phận Lahore, bên Pakistan, đã mở chiến dịch tẩy chay một hãng sản xuất giầy vì hãng ngày có hành vi phạm thượng, xúc phạm đến Kitô giáo.

Ðược biết, mới đây hãng sản xuất giầy này vừa tung ra thị trường một mẫu giày mới với hình Thánh giá Chúa gắn vào phía sau gót giầy.

Linh mục Joseph Louis, cha sở nhà thờ giáo xứ Ðức Maria Vô Nhiễm tại Lahore, phát biểu như sau: "Ðây là một sự cố hạ nhục và làm tổn thương trầm trọng những người Kitô chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu chính quyền hãy mau đưa ra những biện pháp giúp tôn trọng những giá trị và những biểu tượng tôn giáo Kitô.

Trong khi đó, các thành viên của phong trào "Những Nhóm Thiểu Số tại Pakistan",-- là nhóm dấn thân tranh đấu cho sự bình quyền giữa mọi công dân,-- đã biểu tình trước những cửa hàng có bày bán những đôi giầy với ý tưởng phạm thượng nói trên, vì sự xúc phạm cách kín đáo, với gợi ý để dưới gót chân biểu tượng ý nghĩa nhất của Kitô giáo. Phong Trào này cũng đã nộp đơn nơi Toà Cảnh Sát để kiện ông Ajub Gull, chủ của hãng chế tạo những đôi giầy với ý phạm thượng này, vì đã vi phạm điều 295a của bộ luật Hình Sự Pakistan, đó là xử phạt những hành vi xúc phạm đối với những biểu tượng tôn giáo của bất kỳ tôn giáo nào.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page