Sách Kinh Thánh được chuyển đến

cho các Kitô hữu Bắc Hàn

 

Sách Kinh Thánh được chuyển đến cho các Kitô hữu Bắc Hàn.

Bắc Hàn (Zenit; WHÐ 02/12/2011) - Trong một bản tin được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền Giáo loan đi hôm mùng 02 tháng 12 năm 2011, có hơn 10,000 cuốn Kinh Thánh đã vượt biên giới để đến Bắc Hàn trong những khinh khí cầu.

Ðây là sáng kiến độc đáo của tổ chức Ðại kết "Quan Tâm Quốc Tế Kitô Giáo" (International Christian Concern - ICC) có trụ sở tại Hoa Kỳ, nhằm giúp những Kitô hữu tại Bắc Hàn -một trong những quốc gia hoàn toàn không có tự do tôn giáo- có được sách Kinh Thánh.

Tổ chức ICC hoạt động rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như tạo sự chú ý, giám sát và trợ giúp vì lợi ích của những cộng đoàn Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Bản tường trình mới nhất của ICC cho thấy những sáng kiến trợ giúp các cộng đoàn tín hữu bị bách hại tại nhiều quốc gia. Tổ chức này cho biết đã sử dụng những khinh khí cầu để vượt biên giới Bắc Hàn, một trong những biên giới được canh gác cẩn mật nhất trên thế giới để đưa sách Kinh Thánh đến những cộng đoàn "thầm lặng" ở đó.

Bản tường trình viết rằng: "Ðây là một trong những quốc gia đóng kín nhất và sự bách hại ở đây rất đáng sợ. Giáo hội tranh đấu để được chia sẻ Tin Mừng. Việc thờ phượng hay sở hữu một cuốn Kinh Thánh cũng có thể bị phạt tù trong những trại tập trung".

Mỗi gói lớn chứa cả ngàn cuốn Kinh Thánh được cột chặt vào những khinh khí cầu thả bay vào lãnh thổ Bắc Hàn rồi sau một thời gian sẽ được cho nổ bung ra.

Tổ chức ICC giải thích thêm: Những cuốn Kinh Thánh bị quân đội tịch thu sẽ được bầy bán ở chợ đen, một thị trường do chính quân đội điều hành: vì số lượng sách Kinh Thánh lưu hành rất ít, nên thường có giá trị kinh tế cao. Dù sao đây cũng là "một hình thức phổ biến Lời Chúa".

Theo thống kê hiện nay, Bắc Hàn có khoảng 400,000 tín hữu. Ngoài ra, tổ chức ICC cũng đã phân phối hơn 100,000 cuốn Kinh Thánh ở Trung Quốc.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page