Tòa Thánh gia nhập

tổ chức Di Trú Quốc Tế

 

Tòa Thánh gia nhập tổ chức Di Trú Quốc Tế.

Geneve, Thụy Sĩ (CNA/EWTN 5/12/2011) - Từ hôm mùng 05 đến 07 tháng 12 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) đã tổ chức hội nghị toàn thể hội đồng, tại Geneve, qui tụ khoảng khoảng 50 Bộ trưởng chính phủ, Phó Thủ tướng và Thứ trưởng từ khắp nơi trên thế giới. Cũng trong dịp này, Tòa Thánh chính thức trở thành một quốc gia thành viên đầy đủ của Tổ chức Di trú Quốc tế, với cam kết dấn thân hỗ trợ cho sứ mệnh của tổ chức này.

Ðức cha Silvano Tomasi, đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneve, Thuỵ Sĩ, đã phát biểu rằng: "Trên thế giới, hiện tượng di trú của những người đang tìm kiếm việc làm hoặc sống sót khỏi nạn đói, các xung đột và vi phạm nhân quyền cơ bản của họ, vẫn tiếp tục tăng. Do vậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là đáp ứng một cách hiệu quả và nhân đạo cho sự mệnh này".

Trong diễn văn của mình trước hội đồng, Ðức Tổng Giám mục Tomasi ca ngợi thành tích phục vụ của Tổ chức Di Trú Quốc tế đã thực hiện cho các người di trú, đồng thời nói rằng với tư cách là thành viên, Tòa Thánh sẽ làm sức hết mình để hỗ trợ cho tổ chức này.

Ðức cha đại diện thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc cũng nói thêm rằng khủng hoảng kinh tế làm giảm số lượng người rời bỏ quê hương, đồng thời làm phức tạp thêm cuộc sống của họ. Ngài kêu gọi cần lưu tâm đến việc tập trung vào chiều kích nhân đạo của việc di cư, khi nói rằng: "Khi phẩm giá con người và quyền sự sống đang bị đe dọa, các giá trị này cần phải được ưu tiên".

Ðược biết, Tổ chức Di trú Quốc tế (IOM) hiện có hơn 130 quốc gia thành viên.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page