Ðức thánh cha sẽ đề cập đến

vấn đề bạo động tại Mehico

 

Ðức thánh cha sẽ đề cập đến vấn đề bạo động tại Mehico.

Vatican [CNS 23/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI sẽ đề cập đến vấn đề bạo động tại Mehico.

Trong một cuộc họp báo tại thành phố Merida, Mehico hôm thứ Ba 22 tháng 11 năm 2011, đức cha Christophe Pierre, Sứ thần Tòa thánh tại Mehico, nói rằng tình trạng bạo động cao tại Mehico là điều đáng quan ngại chắc chắn sẽ được Ðức thánh cha đề cập tới trong chuyến viếng thăm nước này vào năm 2012.

Ðược hãng thông tấn Fides của bộ truyền giáo trích thuật, Ðức tổng giám mục Pierre nói rằng chuyến viếng thăm của Ðức thánh cha sẽ mang lại hy vọng cho Mehico và một sứ điệp "hòa bình và khích lệ" cho những người đang đau khổ vì bạo động.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Mehico nói: "Ðức thánh cha sẽ mang đến cho chúng tôi sự can đảm trong giai đoạn khó khăn để có đủ sức mạnh chiến đấu chống lại bạo động và liên kết chúng tôi trong hòa bình".

Theo đức cha Pierre, bạo động tại Mehico là điều mà Giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo chính phủ và mọi người đều quan tâm tới.

Mới đây, Tòa thánh đã loan báo rằng Ðức thánh cha đang cứu xét có nên viếng thăm Mehico và Cuba vào mùa xuân năm 2012 không.

Trong những năm gần đây, nạn bạo động có liên hệ với các tổ chức buôn bán ma túy đã làm rúng động Mehico. Chỉ trong giai đọan từ năm 2007 đến năm 2010, đã có trên 34 ngàn vụ sát nhân có dính líu đến tội phạm có tổ chức.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page