Tòa thánh tham dự

Diễn Ðàn thứ hai Hồi giáo - Công giáo

 

Tòa thánh tham dự Diễn Ðàn thứ hai Hồi giáo - Công giáo.

Amman, Jordan [Zenith 24/11/2011] - Tòa thánh tham dự Diễn Ðàn Hồi giáo - Công giáo lần thứ hai.

Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn đã cầm đầu một phái đoàn Tòa thánh tham dự Diễn Ðàn hồi giáo - công giáo lần thứ hai được tổ chức tại Al Maghtas, phía nam thủ đô Amman của Jordan từ ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2011.

Với chủ đề "Lý trí, đức tin và nhân vị. Những cái nhìn kito và hồi giáo", Diễn Ðàn đã qui tụ đại diện cấp cao của Công giáo và Hồi giáo.

Do hoàng thân Ghazi Bin Muhammad Bib Talal của Jordan tổ chức, cuộc gặp gỡ cũng qui tụ một số nhà bác học, tư tưởng gia hồi giáo và kito giáo đến từ 18 quốc gia Á rập hồi giáo và không hồi giáo.

Ðược đức hồng y Tauran cầm đầu, phái đoàn Tòa thánh có 24 vị.

Theo một thông cáo của tòa thượng phụ công giáo thuộc nghi lễ Latinh Gierusalem, chủ đề của cuộc gặp gỡ lần thứ hai này đã "phản ánh bài diễn văn mà Ðức thánh cha Benedicto XVI đã đọc tại đại học Regensburg, Ðức, hồi năm 2006, nghĩa là xoay quanh hai ý niệm nền tảng là đức tin và lý trí".

Theo đề nghị mà 138 bậc thức giả hồi giáo đã gợi ý trong lá thư gởi cho Tòa thánh dạo tháng 10 năm 2007, Diễn Ðàn hồi giáo - công giáo được tổ chức 3 năm một lần.

Ðức cha Salim Sayegh, giám mục phụ tá của đức thượng phụ Gierusalem đặc trách về Jordan đã đại diện cho đức thượng phụ Fouad Twal.

Trong những vị đại diện công giáo phát biểu tại Diễn Ðàn, người ta cũng thấy có triết gia Ý Vittorio Possenti, thuộc Hàn lâm viện khoa học xã hội Tòa thánh, linh mục Francois Bousquet, quản nhiệm nhà thờ thánh Louis của người Pháp tại Roma.

Các tham dự viên Diễn đàn đã được quốc vuơng Abdallah II của Jordan tiếp kiến hôm 22 tháng 11 năm 2011. Quốc vương Jordan "vui mừng vì những nỗ lực của Diễn Ðàn để thăng tiến cuộc đối thoại giữa hồi giáo và kito giáo và quảng bá những giá trị như trung dung, khoan nhượng và tôn trọng hổ tương".

Quốc vuơng Abdallah II cũng nhấn mạnh đến " tầm quan trọng của thành phố Gierusalem, vốn là biểu tượng của sự sống chung giữa các tôn giáo trong vùng".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page