Ðức thánh cha tiếp một ủy ban

hổn hợp Công giáo và Chính thống

 

Ðức thánh cha tiếp một ủy ban hổn hợp Công giáo và Chính thống.

Vatican [Zenith 23/11/2011] - Sáng thứ Tư 23 tháng 11 năm 2011, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tiếp kiến một ủy ban hổn hợp gồm các chức sắc công giáo và chính thống.

Trong cuộc tiếp kiến, phái đoàn đã trình lên Ðức thánh cha một tập tài liệu ghi lại Diễn Ðàn công giáo và chính thống diễn ra tại Rhodes từ ngày 18 đến 22 tháng 10 năm 2011 và xoay quanh chủ đề "quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước".

Cầm đầu phái đoàn của Ủy ban hổn hợp là Ðức hồng y Peter Erdo, Tổng giám mục Esztergom-Budapest, Hungary, chủ tịch Liên hội đồng Giám mục Âu châu.

Trình bày kết quả của Diễn Ðàn nói trên lên Ðức thánh cha, Ðức hồng y Erdo nói rằng cuộc gặp gỡ đã "nói lên sự tôn trọng hổ tương và ước muốn của hai Giáo hội Công giáo và Chính thống tại Âu châu là tiếp tục đẩy mạnh tiến trình hiệp nhứt".

Theo vị Hồng y người Hungary này, hai Giáo hội có thể cùng nhau làm chứng cho Tin mừng của Chúa Kito và thăng tiến ý thức và sự tôn trọng đối với những giá trị của kito giáo trong một Âu châu bị tục hóa và đang đi tìm bản sắc của mình.

Về phần mình, Ðức tổng giám mục Chính thống Hilarion, Tổng giám mục Volokolamsk, đã chuyển lên Ðức thánh cha lời chào mừng của đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga.

Trong những năm vừa qua, ý thức về việc Giáo hội Chính thống và Giáo hội Công giáo phải hợp tác với nhau ngày càng gia tăng. Dạo tháng 12 năm 2008, Diễn Ðàn công giáo và chính thống đã diễn ra tại thành phố Trento, Ý, về chủ đề Gia đình. Diễn đàn này không có ý thay thế cho Ủy ban hổn hợp quốc tế về đối thoại thần học giữa hai Giáo hội vốn đã có từ năm 1980.

Ðức tổng giám mục Gennadios, Tổng giám mục Sassima, thuộc tòa thượng phụ đại kết Constantinople, giải thích rằng Diễn Ðàn chính thống và công giáo không có mục đích thảo luận về những vấn đề thần học, mà chỉ tập trú vào những vấn đề "con người" có tầm quan trọng đặc biệt cho hiện tại và tương lai của nhân loại. Nói cách khác, mục đích của diễn đàn là để xác định những lập trường chung của hai Giáo hội về những vấn đề xã hội và luân lý.

Theo dự trù, một Diễn đàn như thế sẽ được tổ chức tại Lisboa, Bồ đào nha, thể theo lời mời của Ðức hồng y Jose da Cruz Policarpo, từ ngày 5 đến 8 tháng 6 năm 2012.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page