Hội nghi Liên hội đồng

Giám mục Phi Châu và Madagascar

 

Hội nghi Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar.

Cotonou, Benin [Zenit 22/11/2011] - Các Ðức giám mục trong Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar họp nhau để "cụ thể hóa" sự dấn thân của Phi Châu.

Hôm thứ Hai 21 tháng 11 năm 2011, liền sau chuyến viếng thăm Benin của Ðức thánh cha Benedicto XVI, các Ðức giám mục Phi Châu và Madagascar đã họp nhau tại Cotonou, để xác định "một chiến luợc chung, một chương trình hành động để quảng bá và áp dụng tông huấn hậu Thượng hội đồng Giám mục "Africae Munus" mà Ðức thánh cha vừa mới trao cho các vị.

Theo một thông cáo của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, các vị đại diện của các Hội đồng Giám mục quốc gia và vùng tại Phi Châu mong muốn đạt được "một chiến lược chung hay một chương trình hành động" để phổ biến và thực thi tông huấn hậu Thượng hội đồng mà Ðức thánh cha đã soạn thảo dựa theo những đề nghị được đưa ra tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới lần thứ hai về Phi Châu hồi năm 2009. Chủ đề của Thượng hội đồng này là "Giáo hội tại Phi châu phục vụ cho hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng con là muối đất, chúng con là ánh sáng thế gian".

Theo thông cáo của Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, việc phổ biến tông huấn của Ðức thánh cha sẽ cho phép các cơ quan khác nhau như Cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa kỳ, Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, các tổ chức Bác ái Công giáo Ðức như Misereor, Missio và Trợ giúp các Giáo hội đau khổ "sẽ nhận diện đuợc những vấn đề ưu tiên" và "tìm ra những con đường và phương tiện" khả dỉ tạo được một sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các tổ chức khác nhau của Giáo hội.

Dạo tháng 5 năm 2010, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Mozambique và đã cho công bố "Tuyên ngôn Mumemo". Tuyên ngôn này xác định những lãnh vực hành động ưu tiên dựa trên 57 đề nghị được đưa ra tại Thượng hội đồng Giám mục và sứ điệp chung của các nghị phụ.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page