Ảnh Mẹ Thiên Chúa

được mang lên trạm không gian

 

Ảnh Mẹ Thiên Chúa được mang lên trạm không gian.

Mascova [Asianews 17/11/2011] - Bức Ảnh Icon Mẹ Thiên Chúa đã được mang lên trạm không gian quốc tế.

Dạo tháng Ba năm 2011, Bức ảnh Icon Ðức Trinh Nữ, vốn là một trong những bức Icon đuợc các tín hữu chính thống Nga tôn kính nhứt, đã được Ðức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga, tặng cho ông Anatoly Perminov, giám đốc Cơ Quan Không Gian "Roscosmos" của Nga. Ðức thượng phụ hy vọng rằng bức ảnh Icon này sẽ được các phi hành gia mang lên trạm không gian quốc tế ISS.

Ðược biết: ngày 30 tháng 3 năm 2011, thế giới kỷ niệm đúng 50 năm ngày phi hành gia của Nga, ông Gargarin, thực hiện chuyến du hành vũ trụ đầu tiên.

Trong một chương trình truyền hình, các phi hành gia vừa đặt chân lên Trạm không gian quốc tế ISS, người ta thấy phía sau họ có hai bức hình: một của ông Gargarin và một của Ðức Mẹ Kazan.

Ðây không phải là lần đầu tiên một bức Icon của Ðức Mẹ du hành vũ trụ. Năm 2009, một bức Icon của Ðức Mẹ Dấu Lạ cũng đã được phi thuyền Soyuz TMA 16 đưa lên Trạm không gian quốc tế ISS.

Kể từ khi cơ quan không gian Nasa của Hoa kỳ đã ngưng đưa phi thuyền lên Trạm không gian này, thì Soyuz là phi thuyền duy nhứt còn thực hiện các chuyến đi giữa trái đất và trạm không gian này.

Hiện nay phi hành đoàn có mặt trên Trạm Không Gian Quốc Tế gồm có 3 phi hành gia Nga, hai phi hành gia Hoa kỳ và một phi hành gia Nhựt bản.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page