Ðức thượng phụ Chính thống Nga

kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số

tại Trung đông

 

Ðức thượng phụ Chính thống Nga kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung đông.

Mascova [Asianews 16/11/2011] - Ðức thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga kêu gọi tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số tại Trung đông.

Ðây là lời kêu gọi được đức Kyrill, Thượng phụ Chính thống Mascova và toàn nước Nga đưa ra trong chuyến viếng thăm Trung đông từ ngày 12 đến 15 tháng 11 năm 2011. Tại Syria và Liban, đức Kyrill đã gặp gỡ với các nhà lãnh đạo quốc gia và đại diện của các cộng đồng tôn giáo địa phương.

Tại thủ đô Beirut, Liban, trong một cuộc gặp gỡ với tổng thống Michel Suleiman, nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Nga đã thảo luận về tình hình tế nhị tại Trung động và kêu gọi đề phòng trước các làn sóng bài kito giáo cũng như thực hiện những cuộc cải tổ chính trị một cách ôn hòa. Ðức thượng phụ nói: "Chúng tôi rất quan ngại về tình trạng các tín hữu kito tại Ai cập, Libya và Iraq cũng như chứng kiến sự gia tăng óc bài kito giáo tại các nước khác".

Nhà lãnh đạo Chính thống Nga lập lại rằng chính phủ Nga có cùng một lập trường về những diễn biến chính trị trong vùng: đó là phải thay đổi, nhưng thay đổi một cách ôn hòa, dựa trên đối thoại và không có sự can thiệp từ bên ngoài, đồng thời quan tâm đến các cộng đồng tôn giáo thiểu số như kito giáo chẳng hạn.

Về phần mình, tổng thống Liban cũng kêu gọi chấm dứt bạo động tại các nuớc Á rập và cải tổ dân chủ, tôn trọng mọi công dân.

Tại Damascus, khi hội kiến với tổng thống Bashar Al Assad, đức thượng phụ Kyrill cũng đã kêu gọi đối thoại, chấm dứt 9 tháng biểu tình chống chính phủ và những cuộc đàn áp đẫm máu.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page