Tòa thánh phản đối

việc một hãng may mặc Ý

xử dụng hình ảnh của Ðức thánh cha

để quảng cáo

 

Tòa thánh phản đối việc một hãng may mặc Ý xử dụng hình ảnh của Ðức thánh cha để quảng cáo.

Roma [Zenit 16/11/2011] - Tòa thánh phản đối việc một hãng quần áo thời trang tại Ý xử dụng hình ảnh của Ðức thánh cha Benedicto XVI để quảng cáo.

Chiều thứ Tư 16 tháng 11 năm 2011, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, đã cho phổ biến một tuyên ngôn để phản đối việc một hãng quần áo thời trang nổi tiếng tại Ý xử dụng một cách bất chính hình ảnh của Ðức thánh cha để quảng cáo.

Tuyên ngôn viết: "Cần phải cương quyết phản đối việc xử dụng hoàn toàn không thể chấp nhận được hình ảnh của Ðức thánh cha, vốn bị lèo lái như một dụng cụ trong một chiến dịch quảng cáo vì mục đích thương mại".

Trong tuyên ngôn, linh mục phát ngôn viên Tòa thánh tố giác "thái độ bất kính trầm trọng đối với Ðức giáo hoàng, xúc phạm tình cảm của các tín hữu. Ðây là một bằng chứng rõ ràng cho thấy, trong lãnh vực quảng cáo, người ta có thể vi phạm những luật lệ cơ bản về sự tôn trọng đối với con người để khiêu khích và gây sự chú ý".

Ngoài ra, cha Lombardi cũng cho biết Phủ quốc vụ khanh Tòa thánh "đang liên lạc với các thẩm quyền liên hệ để bảo đảm sự tôn trọng đúng đắn đối với hình ảnh của Ðức thánh cha".

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page