Giám hạt tòng nhân đầu tiên tại Hoa kỳ

dành cho các tín hữu Anh giáo

trở lại Công giáo

 

Hoa kỳ: giám hạt tòng nhân đầu tiên dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo.

Baltimore, Hoa kỳ [CNA 15/11/2011] - Ðức thánh cha Benedicto XVI phê chuẩn giám hạt tòng nhân dành cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo tại Hoa kỳ.

Hôm thứ Ba 15 tháng 11 năm 2011, Ðức hồng y Donald Wuerl đã loan báo tại Hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục Hoa kỳ diễn ra tại Baltimore rằng một giám hạt tòng nhân dành cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa kỳ sẽ được thành lập vào ngày 1 tháng Giêng năm 2012.

Ðức hồng y Wuerl là người được Tòa thánh ủy quyền đứng ra thành lập giám hạt tòng nhân này.

Ðức hồng y giải thích rằng mới đây ngài đã nhận được một lá thư của Ðức hồng y William Levada, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin. Qua lá thư, Ðức hồng y Levada loan báo rằng Ðức thánh cha đã phê chuẩn việc thành lập một giám hạt tòng nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa kỳ.

Các giám hạt tòng nhân cũng giống như các giáo phận, nhưng không giới hạn vào một lãnh thổ. Trong tông hiến "Anglicanorum Coetibus" được ban hành năm 2009, Ðức thánh cha đã cho phép thành lập các giám hạt tòng nhân dành cho các Cộng đồng Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Nhờ các giám hạt này, các tín hữu anh giáo có thể trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo mà vẫn giữ những truyền thống của di sản anh giáo và cách cử hành phụng vụ.

Ðức hồng y Wuerl dự đoán sẽ có khoảng 2 ngàn cựu tín hữu anh giáo gia nhập vào giám hạt tòng nhân tại Hoa kỳ.

Hiện đã có hai Cộng đồng Anh giáo, một trong giáo phận Fort Worth và một trong Tổng giáo phận Washington, đã trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo trước khi giám hạt tòng nhân được thiết lập. Ngoài ra, còn có 67 giáo sĩ Anh giáo cũng xin được truyền chức linh mục trong Gáio hội Công giáo. Hồ sơ đã được gởi về bộ giáo lý đức tin. Cho tới nay, đã có 35 hồ sơ được phê chuẩn và đang được điều tra trong giai đoạn hai, tức về lý lịch, tâm lý cũng như sự ủng hộ của giám mục địa phương và ngay cả giáo quyền Anh giáo.

Ðức hồng y Wuerl cũng loan báo rằng Tòa thánh đã chuẩn y một chương trình giáo lý dành cho các Cộng đồng Anh giáo nào muốn gia nhập giám hạt.

Ðức hồng y cũng lập lại rằng một linh mục anh giáo có gia đình có thể được phong chức linh mục công giáo, nhưng không thể làm giám mục.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page