"Sân dành cho dân ngoại"

tại Albani

 

"Sân dành cho dân ngoại" tại Albani.

Tirana, Albani [Zenit 15/11/2011] - Hội đồng Tòa thánh về văn hóa tổ chức điều được gọi là "Sân dành cho dân ngoại" tại Tirana, Albani.

Sau Paris, Bologna và Bucarest, hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, Hội đồng Tòa thánh về văn hóa lại tổ chức một cuộc gặp gỡ khác tại thủ đô Tirana, Albani. Cuộc gặp gỡ được mệnh danh là "Sân dành cho dân ngoại" đã qui tụ các giới chức chính quyền địa phương, các nhà trí thức và đại diện của nhiều tôn giáo khác nhau tại Albani. Cuộc gặp gỡ xoay quanh chủ đề "Những người không tin tin gì?

Ðức hồng y Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa nhấn mạnh rằng giai đoạn Tirana là một giai đoạn quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y Ravasi cho biết ngài có mặt trong tất cả mọi cuộc hội thảo. Ngài đặc biệt ghi nhận sự hiện diện tích cực của giới trẻ trong các cuộc thảo luận.

Về phần mình, ông Aldo Bunci, bộ trưởng du lịch, văn hóa thể thao Albani, nói rằng trong một quốc gia đã từng tôn chủ nghĩa vô thần lên hàng quốc giáo, cuộc gặp gỡ này là một bước tiến về phía trước để khẳng định vai trò của tôn giáo trong nơi công cộng.

Trong một cuộc họp báo chung với Ðức hồng y Ravasi hôm thứ Hai 14 tháng 11 năm 2011, ông Bunci nói rằng trái với các nước Tây phương, tại Albani dân chúng mong ước có những cuộc tranh luận về tôn giáo. Theo ông, những người có tôn giáo luôn được mời gọi đóng góp vào đời sống quốc gia. Ông Bunci nói rằng Albani ngày nay là một nước luôn có sự khoan nhượng đối với các tôn giáo chính như Công giáo, Chính thống, Hồi giáo và Tin lành.

Ngày đầu tiên của cuộc gặp gỡ tại Tirana đã kết thúc bằng phần cầu nguyện do Phong Trào Focolare [Tổ ấm], cộng đồng thánh Egidio và cộng đồng Taizé hướng dẫn.

Ðức hồng y Ravasi giải thích rằng người dân Albani đang khao khát vượt qua quá khứ của chủ nghĩa vô thần để có được một cái nhìn toàn diện về con người.

Trong một sứ điệp gởi đến những người tham dự cuộc gặp gỡ, Ðức thánh cha Benedicto XVI xem cuộc gặp gỡ như một dịp quý báu để gặp gỡ và trao đổi hầu cùng nhau tiến tới sự thật.

Sứ điệp của Ðức thánh cha đã được Ðức cha Ramiro Molinari Ingles, Sứ thần Tòa thánh tại Albani, tuyên đọc và được mọi người nhiệt liệt đón nhận.

 

RVA.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page